Nữ 9X lợi dụng đưa con đi chữa bệnh để thực hiện loạt vụ trộm

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 21/12/2019 09:16 AM (GMT+7)
Bằng cách lợi dụng việc đưa con trai đến bệnh viện chữa bệnh, người phụ nữ 9X ở Thừa Thiên - Huế đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.
Bình luận 0

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ Cao Thị Thúy (SN 1990, trú thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

img

Đối tượng Cao Thị Thúy. 

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 18/12, Thúy đưa con trai còn nhỏ tuổi vào Bệnh viện Trung ương Huế để chữa bệnh. Tại đây, Thúy nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Thúy bảo con đi đến các phòng bệnh, lợi dụng sơ hở của các bệnh nhân để lấy trộm tài sản đưa cho Thúy.  

Bằng thủ đoạn này, Thúy đã lấy trộm được số tài sản gồm 1 điện thoại Iphone 6, 1 điện thoại hiệu Oppo, 2 túi xách cùng số tiền 8.700.000 đồng.

img

Tang vật vụ trộm do Thúy thực hiện. 

Qua đấu tranh, Thúy khai nhận thêm, trước đó, đối tượng đã lợi dụng việc đưa con trai đi chữa bệnh để thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện Phong Điền và TP.Huế.

Được biết, trước đó, Thúy đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền khởi tố về tội Trộm cắp tài sản, nhưng do đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại. Trong thời gian bị cấm đi khỏi nơi cư trú, Thúy vẫn tiếp tục tái phạm.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem