Nữ ca sĩ, phát ngôn viên G20 của Indonesia là ai?

Phương Việt Thứ ba, ngày 19/04/2022 06:35 AM (GMT+7)
Indonesia chọn Ayunda Faza Maudya - nữ ca sĩ kiêm diễn viên 27 tuổi làm người phát ngôn cho nhiệm kỳ Chủ tịch G20.
Bình luận 0

Theo Bloomberg, nữ ca sĩ Ayunda Faza Maudya, 27 tuổi là người phát ngôn cho nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Indonesia. Đây là quyết định mới nhất trong một loạt bổ nhiệm hàng loạt người nổi tiếng, nhà khởi nghiệp hay con của các tài phiệt vào những vị trí chính trị của chính quyền. Ayunda Faza Maudya - là nữ ca sĩ kiêm diễn viên, cô còn được biết đến nhiều hơn với cái tên Maudy Ayunda. 

Nữ ca sĩ, phát ngôn viên G20 của Indonesia là ai? - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Ayunda từng lọt vào danh sách 100 phụ nữ đẹp nhất thế giới của TC Candler năm 2020. (Ảnh: wowkeren).

Nữ ca sĩ Ayunda là người chưa có bất kỳ kinh nghiệm ngoại giao hoặc kinh tế nào trước khi đảm nhận vai trò người phát ngôn G20. Dedy Permadi, phát ngôn viên của Bộ truyền thông Indonesia cho biết, cô được chọn bởi khả năng tiếp cận công chúng rộng rãi đặc biệt là thế hệ millennial và Gen Z.

Quyết định này nhanh chóng gây tranh cãi, theo các chuyên gia, đây là nỗ lực kết nối giữa Chính phủ với nhóm dân số trẻ vốn có tỷ lệ thất nghiệp cao tại nước này. Hơn một nửa trong tổng dân số 273 triệu người của Indonesia dưới 35 tuổi và tỷ lệ thất nghiệp ở những người từ 16 đến 30 tuổi dao động ở mức 14% vào năm ngoái.

Thanh niên Indonesia có tỷ lệ thất nghiệp gấp đôi so với tỷ lệ toàn quốc gia Indonesia là 6,5%. Bất chấp các chương trình đào tạo việc làm và học bổng của nhà nước dành cho giáo dục đại học, khoảng 1/5 trong số họ không đi làm cũng như không đi học, những con số báo hiệu không tốt cho mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045 của Indonesia.

Nữ ca sĩ, phát ngôn viên G20 của Indonesia là ai? - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ thường được biết đến nhiều hơn với cái tên Maudy Ayunda. (Ảnh: wowkeren).

Irfan Wahyudi, Phó Chủ nhiệm khoa Khoa học xã hội và Chính trị của Đại học Airlangga, Indonesia cho biết, việc bổ nhiệm Ayunda có ý nghĩa nhờ học vấn và thời gian học tập tại nước ngoài của cô ấy. Chính phủ Indonesia đang ra sức thúc đẩy việc tạo ra những hình mẫu cho những người trẻ tuổi. Nhưng đối với G20, đất nước cần một đại diện thực sự có thể thay mặt quốc gia phát biểu về các vấn đề toàn cầu.

"Trong trường hợp này, việc sử dụng những người trẻ tuổi sẽ được coi là một mánh lới hơn là một chiến lược có tính hiệu quả", ông nói.

Nữ ca sĩ, diễn viên 27 tuổi từng lọt vào danh sách 100 phụ nữ đẹp nhất thế giới của TC Candler năm 2020. Cô bắt đầu hoạt động trong làng giải trí Indonesia kể từ khi còn rất trẻ. Cô đóng vai chính trong bộ phim Untuk Reina khi cô 11 tuổi. Sau đó, cô đóng vai trong bộ phim Perahu Kertas được chuyển thể từ một cuốn sách của Dewi Lestari.

Ayunda cũng tham gia trong Trinity, the Nekad Traveller được chuyển thể từ cuốn sách du lịch của Trinity. Nữ diễn viên cũng đóng vai Ainun thời trẻ trong bộ phim Habibie & Ainun 3 kể về câu chuyện của Tổng thống thứ ba của Indonesia, Bachar Bacharuddin Jusuf Habibie, và vợ ông Hasri Ainun Besari.

Cô cũng tích cực viết lách và đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề "Ngày mai thân yêu" và một cuốn sách dành cho trẻ em có tựa đề "Kina và chú thỏ bông của cô ấy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem