Nữ ĐBQH Nguyễn Thanh Hải, từ giảng viên đại học đến Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

PVCT Chủ nhật, ngày 24/05/2020 18:01 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đã trở thành Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020. Bà là Bí thư Tỉnh ủy trẻ tuổi nhất trong số 8 nữ Bí thư Tỉnh ủy của cả nước hiện nay.
Bình luận 0

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh tháng 10/1970 (50 tuổi), quê Hà Nội. Bà sinh ra trong gia đình có bố là Phó giáo sư Nguyễn Hữu Bạch, nguyên là Vụ trưởng Vụ Giáo dục của Ban Khoa giáo Trung ương, là một nhà Vật lý. Khởi đầu sự nghiệp, bà Hải đã bước tiếp con đường của cha mình đã đi.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải, từ giảng viên đại học đến Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - Ảnh 1.

ĐBQH Nguyễn Thanh Hải trong lần trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội (Ảnh IT).

Bà Nguyễn Thanh Hải tốt nghiệp cử nhân Đại học Sư phạm Hà Nội chuyên ngành Vật lý. Năm 24 tuổi, bà tốt nghiệp thạc sỹ, đến năm 28 tuổi, bảo vệ thành công luận án tiến sỹ Vật lý. Năm 37 tuổi, bà đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước phong chức danh Phó giáo sư và đã trở thành nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam trong đợt phong chức danh 2007.

Trong quá trình công tác bà làm giảng viên ở Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tại ngôi trường đại học này, bà còn gắn bó với công tác Đoàn. Là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Sau thời gian giữ chức Phó Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ Đại học Bách khoa Hà Nội, bà giữ chức Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Vào năm 2011, tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIII, bà đã ứng cử và trúng cử ĐBQH tại tỉnh Hòa Bình. Năm đó bà 41 tuổi. Sau đó bà trở thành ĐBQH chuyên trách (Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội).

Năm 2013, bà được thôi nhiệm vụ ĐBQH chuyên trách để giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Sau đó bà được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Năm đó bà 46 tuổi, thuộc số những cán bộ trẻ nhất Ban Chấp hành Trung ương. 

Đến tháng 4/2016, bà được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Đến kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2016), bà tiếp tục ứng cử trúng cử tại tỉnh Hòa Bình. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV (tháng 7/2016), bà được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Dân nguyện.

Đến chiều qua (23/5), bà nhận quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo chương trình của kỳ họp 9, đến ngày 11/6, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội với bà Nguyễn Thanh Hải, để bà tập trung cho công tác mới.

Theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Hải cũng sẽ chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH từ Hòa Bình về Đoàn ĐBQH Thái Nguyên (nơi ĐBQH chuyển đến công tác).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem