Nữ giáo viên nhận tội âm mưu bán bí mật tàu ngầm hạt nhân

Lê Phương (RT) Thứ hai, ngày 21/02/2022 12:00 PM (GMT+7)
Diana Toebbe bị cáo buộc giúp chồng bán dữ liệu của Hải quân Mỹ cho các tổ chức nước ngoài.
Bình luận 0
Nữ giáo viên nhận tội âm mưu bán bí mật tàu ngầm hạt nhân - Ảnh 1.

Hai vợ chồng bị bắt vì âm mưu bán dữ liệu tối mật về thiết kế tàu chiến của Hải quân Mỹ. Ảnh: Getty

Vợ của một cựu kỹ sư hạt nhân của Hải quân Mỹ đã nhận tội âm mưu cùng chồng bán dữ liệu tối mật cho một quốc gia nước ngoài với giá hàng nghìn đô la tiền điện tử.

Hôm 18/2, cô giáo Diana Toebbe ở Maryland đã nhận tội "âm mưu chuyển dữ liệu bị hạn chế liên quan đến thiết kế tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân", chỉ vài ngày sau khi chồng cô, cựu kỹ sư Hải quân Mỹ Jonathan Toebbe, cũng nhận tội tương tự.

Cả hai bị bắt vào ngày 9/10/2021 sau khi họ nhận được 100.000 đô la tiền điện tử từ các nhân viên FBI bí mật đóng giả là đại diện của một tổ chức nước ngoài. Theo báo cáo, cặp đôi đã lưu trữ dữ liệu mật trên thẻ nhớ được giấu trong một gói kẹo cao su, một chiếc bánh mì bơ đậu phộng và thạch, sau đó đặt chúng ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Mỹ.

Mặc dù cáo buộc của Diana Toebbe thường có hình phạt lên đến tù chung thân, nhưng bản án của cô sẽ không quá 36 tháng, theo một thỏa thuận nhận tội. Trong khi đó, chồng cô phải đối mặt từ 12 đến 17 năm tù.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem