Nữ Phó Bí thư Chi bộ một mình gánh "2 vai", giúp bà con Công giáo xóm Náng tiêu thụ hàng tấn rau mỗi ngày

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ sáu, ngày 29/07/2022 06:35 AM (GMT+7)
Cuộc sống của bà con công giáo ở xóm Náng, xã Nhã Lộng (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đang khởi sắc và đổi thay rõ rệt từng ngày, đời sống người dân ngày càng được nâng cao... Người đã có đóng góp lớn trong việc giúp bà con công giáo ở đây chính là Phó Bí thư chi bộ xóm Náng Nguyễn Thị Hiệp.
Bình luận 0


Clip: Chị Nguyễn Thị Hiệp - Phó Bí thư chi bộ xóm Náng, Giám đốc HTX Bình Minh, người đã có đóng góp lớn trong việc giúp bà con công giáo phát triển kinh tế (Clip: Hà Thanh)

Giúp bà con Công giáo phát triển kinh tế với nghề trồng rau

Xóm Náng có 235 hộ dân với 981 nhân khẩu, trong đó bà con công giáo chiếm tới 90%. Nhiều năm nay, bà con công giáo nơi đây phát triển kinh tế ổn định và cuộc sống khấm khá nhờ nghề trồng rau.

Để rau an toàn ở xóm Náng gây dựng được thương hiệu như hiện nay, đó là nhờ có sự đóng góp rất lớn của chị Nguyễn Thị Hiệp - một người con của giáo xứ Nhã Lộng.

Thái Nguyên: Nữ Phó Bí thư Chi bộ khơi dậy niềm tin cho đồng bào công giáo sống tốt đời đẹp đạo - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Hiệp đã giúp bà con công giáo xóm Náng xây dựng sản phẩm rau an toàn để đưa ra thị trường (Ảnh: Hà Thanh)

Chị Nguyễn Thị Hiệp hiện là Phó Bí thư Chi bộ xóm Náng, đồng thời là Giám đốc HTX Bình Minh. 

Chị Hiệp cho biết, tiền thân của HTX Bình Minh là tổ hợp tác trồng rau trước đây. Năm 2020, nhận thấy việc trồng rau mang lại thu nhập đáng kể cho bà con nên chị quyết định thành lập HTX Bình Minh để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm rau của địa phương.

Hiện HTX đang có tất cả 58 thành viên tham gia sản xuất rau, dưa an toàn với tổng diện tích đất canh tác khoảng 10ha. Cộng thêm diện tích liên kết với các hộ xung quanh khoảng 40 - 50ha. 

Theo chị Hiệp, thời điểm tháng 7/2021 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, toàn bộ xóm Náng bị phong tỏa khiến cho hàng chục tấn rau, dưa của bà con không thể tiêu thụ. Trước tình cảnh đó, chị Hiệp đã tìm cách tháo gỡ và tìm hướng đi cho bà con. Chỉ sau 3 ngày, toàn bộ số nông sản tồn đọng đã được tiêu thụ hết khiến bà con vô cùng phấn khởi và thêm vững tin khi tham gia HTX. 

Hiện nay, ngoài việc giúp bà con tiêu thụ sản phẩm, chị Hiệp còn hướng dẫn bà con từ kỹ thuật đến quy trình sản xuất để đảm bảo rau đáp ứng đúng yêu cầu về chất lượng và an toàn. 

Có những thời điểm, HTX phải đứng lên hỗ trợ người dân kinh phí về giống để họ có động lực sản xuất. Từ niềm tin tạo dựng được, bà con trong vùng luôn ủng hộ và tin tưởng làm theo.

Thái Nguyên: Nữ Phó Bí thư Chi bộ khơi dậy niềm tin cho đồng bào công giáo sống tốt đời đẹp đạo - Ảnh 3.

Bà con Công giáo nơi đây đã hoàn toàn tin tưởng vào HTX Bình Minh và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước (Ảnh: Hà Thanh)

Chị Hiệp chia sẻ, ban đầu, để vận động được bà con tham gia sản xuất trong HTX gặp rất nhiều khó khăn. Bà con công giáo có nhiều điểm khác biệt từ suy nghĩ cho đến giờ giấc sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày. 

Ví dụ, người trẻ xứ đạo thường đi lễ thờ vào các buổi tối, còn người già lại đi lễ vào các buổi sáng sớm. Bởi vậy, khi khách đặt hàng trùng vào giờ bà con đi lễ thờ thì sẽ không có sản phẩm để cung cấp.

Chính vì thế, vào những ngày lễ của bà con công giáo, chị Hiệp thường phải thông báo trước cho khách hàng, tránh trường hợp hàng hóa, không đáp ứng được nhu cầu của khách.

Ngoài ra, bà con công giáo rất ít khi giao lưu, tiếp xúc với người ngoài. Bởi vậy, muốn họ tin tưởng và làm theo thì cần phải gây dựng được niềm tin trong họ. 

Tạo dựng niềm tin với bà con Công giáo 

Không chỉ giúp bà con phát triển sản xuất, mà trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, chị Hiệp cũng là tấm gương sáng, là người tiên phong trong các phong trào để bà con noi theo. 

Đặc biệt phải kể đến là việc vận động bà con công giáo hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Thái Nguyên: Nữ Phó Bí thư Chi bộ khơi dậy niềm tin cho đồng bào công giáo sống tốt đời đẹp đạo - Ảnh 4.

Bà con công giáo xóm Náng tự nguyện hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xóm (Ảnh: Hà Thanh)

Từ khi có chủ trương làm đường nông thôn của xóm, chị Hiệp đã tự nguyện phá bỏ tường rào của gia đình để hiến đất cho địa phương, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tin tưởng và noi gương theo chị Hiệp, bà con công giáo trong xóm đã đồng loạt hưởng ứng và làm theo. 

Đồng thời, chị Hiệp còn đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, giúp bà con hiểu được vai trò và lợi ích của việc làm đường giao thông trong phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống cho người dân. Nhờ đó mà bà con công giáo trong xóm đều đồng tình ủng hộ. 

Bên cạnh đó, trong các cuộc họp ở địa phương, chị Hiệp thường xuyên tuyên truyền và tích cực vận động bà con giáo dân thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Nhã Lộng cho biết, trong những năm qua, bà con công giáo xã Nhã Lộng luôn thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có chị Hiệp. 

Trong 2 năm thành lập HTX Bình Minh, chị Hiệp luôn là người năng động và làm tốt vai trò của mình, xây dựng thành công sản phẩm rau VietGAP và đưa ra thị trường. Từ đó, tạo điều kiện cho bà con công giáo có việc làm ổn định và nâng cao nhận thức cho bà con về tầm quan trọng của sản phẩm rau sạch trên thị trường.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem