Nữ sinh lớp 11 trường Ams xinh như búp bê, có bảng dài thành tích đáng nể

Thứ ba, ngày 21/02/2023 11:16 AM (GMT+7)
Lã Châu Giang có vẻ ngoài xinh đẹp, sở hữu bảng dài thành tích cả trong học tập lẫn hoạt động ngoại khóa. Cô bạn vừa tham dự vòng chung kết cuộc thi đại sứ Ams - Ams Ambassador.
Bình luận 0

Lã Châu Giang (học sinh lớp 11 Hóa 1) là 1 trong 10 thí sinh tranh tài vòng chung kết cuộc thi đại sứ Ams - Ams Ambassador (nằm trong khuôn khổ Ngày hội Anh tài năm 2022 do trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) tối 17/2 vừa qua.

Nhờ sự tự tin và bản lĩnh, nữ sinh đã xuất sắc vượt qua 9 thí sinh để giành ngôi vị cao nhất. Trước đó, Giang được nhiều bạn học sinh khác gọi là một Amser "học bá" điển hình với những thành tích tiêu biểu như:

Huy chương Vàng kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2021 với tổng điểm cao nhất đoàn Việt Nam;

Á khoa kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hóa THPT 2021;

Tác giả của nghiên cứu đạt hạng A trong Lumiere Education (Chương trình nghiên cứu kết nối học sinh với người hướng dẫn học bổng) được thành lập bởi Đại học Harvard;

Vô địch tranh biện tại một cuộc thi học thuật đồng đội diễn ra tại Đại học Yale, Mỹ;

Đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học kỳ 2022-2023;

Được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội chọn làm diễn giả đại diện mảng giáo dục của chương trình "Những bông hoa đẹp Thủ đô";

Sáng lập dự án vì môi trường - Eco-Wander.

Nữ sinh lớp 11 trường Ams xinh như búp bê, có bảng dài thành tích đáng nể - Ảnh 1.

Giang cho biết, em cùng các thí sinh khác đã vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là phải sắp xếp thời gian để cân bằng giữa việc học và luyện tập để tham gia cuộc thi.

Nữ sinh lớp 11 trường Ams xinh như búp bê, có bảng dài thành tích đáng nể - Ảnh 2.

Ngoài nhiều thành tích trong học tập, Châu Giang cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như sáng lập một dự án vì môi trường (Eco-Wander) nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường.

Trước đó, Giang từng theo học chuyên Toán nhưng đã chuyển sang chuyên Hóa vào năm lớp 8. Dù chuyển môn chuyên giữa chừng nhưng em luôn tập trung học tập và ôn luyện để giành 2 giải Nhất tại cuộc thi chọn học sinh giỏi Hóa học cấp thành phố năm lớp 8 và cuộc thi Khoa học cấp thành phố năm lớp 9. Sau đó, Giang tiếp tục trúng tuyển vào lớp chuyên Hóa của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam ở vị trí Á khoa với số điểm 46, trong đó điểm Hóa chuyên là 9,75 điểm.

Diệu Nhi (tienphong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem