Nữ tài xế lái xe đâm liên hoàn bị khởi tố nhưng được tại ngoại

Thứ hai, ngày 09/12/2013 16:01 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ chiếc xe Toyota Venza gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương, Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Tuy nhiên, đối tượng gây tai nạn đang được cho tại ngoại vì nuôi con nhỏ.
Bình luận 0

Ngày 9.12, thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Linh (trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo một cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng, quyết định khởi tố vụ án được đưa ra sau 3 ngày xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Tuy nhiên, đối tượng Lê Hoàng Linh được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

img
Hiện trường vụ tai nạn ngày 4.9.

Trước đó vào khoảng 17h30 ngày 4.9, xe ô tô nhãn hiệu Toyota Venza mang BKS: 30V – 7142 đang lưu thông tại ngã tư Phố Huế - Trần Xuân Soạn (Hà Nội) đã bất ngờ rồ ga đâm liên hoàn vào nhiều người đi cùng chiều sau đó lao vào vỉa hè lật ngửa 4 bánh lên trời.

Vụ tai nạn thảm khốc này đã khiến bà Ngô Thị Liễu (57 tuổi ngụ tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) tử vong tại chỗ; bà Tôn Thị Minh Nga (48 tuổi, ngụ tại phường Kim Liên, quận Hai Ba Trưng) bị chấn thương cột sống; 4 người khác bị đa chấn thương trong đó có ông Nguyễn Văn Thắng, là chồng của bà Liên.

Đến tối 4.9, ông Nguyễn Tuấn Anh (36 tuổi, trú tại Hàm Tử Quan, quận Hoàn Kiếm) đã đến cơ quan công an khai nhận là người điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai nhân chứng nhiều tài liệu khác, công an phường Ngô Thì Nhậm và quận Hai Bà Trưng xác định người điều khiển xe ô tô và gây ra tai nạn là bà Lê Hoàng Linh.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT, công an quân Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem