Nửa nhiệm kỳ có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 5 Ủy viên Trung ương thôi chức

PVCT Thứ ba, ngày 16/05/2023 12:17 PM (GMT+7)
Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Đại hội XIII đã được nửa nhiệm kỳ, trong thời gian này đã có 2 Ủy viên Bộ Chính trị và 5 Ủy viên Trung ương Đảng thôi chức.
Bình luận 0

Tại ngày làm việc đầu tiên (15/5) của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương đã đồng ý cho ông Nguyễn Phú Cường- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính –Ngân sách của Quốc hội thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Nửa nhiệm kỳ có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 5 Ủy viên Trung ương thôi chức - Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ. Ảnh VGP

Về trường hợp của ông Cường, tại kỳ họp thứ 23 (tháng 11/2022), Ủy ban Kiểm tra Trung ương  kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai, UBKT Trung ương nhận thấy:

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện một số dự án và công tác cổ phần hóa; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, bị xử lý hình sự.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai và các đảng viên, trong số đảng viên bị nêu tên có ông Nguyễn Phú Cường. Còn trong thi hành kỷ luật và đề nghị kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tên ông Cường không bị nhắc tới.

Liên quan đến vi phạm trên nhiều đảng viên đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng, như ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (bị Trung ương khai trừ Đảng); ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Phan Huy Anh Vũ, cựu Tỉnh ủy viên, cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai; bà Bồ Ngọc Thu, cựu Tỉnh ủy viên, cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai (bị Ban Bí thư khai trừ Đảng)…

Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (tháng 10/2022), lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét, quyết định để cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, đối với các ông Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang.

Đến Hội nghị Trung ương bất thường cuối tháng 12/2022, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ông Phạm Bình Minh thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, thôi Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; cho ông Vũ Đức Đam thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Đến Hội nghị Trung ương bất thường tháng 1/2023, Trung ương đã cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII theo nguyện vọng.

Hiện nay Bộ Chính trị còn 16 thành viên (đầu nhiệm có 18 thành viên), còn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII còn 168 thành viên (7 trường hợp cho thôi, 1 trường hợp qua đời, 3 trường hợp bị khai trừ Đảng, 1 trường hợp bị cách chức).

Tại buổi xúc cử tri trước ngày diễn ra Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ (tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội thứ 5), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, thời gian qua, có những cán bộ cấp cao được thôi chức, thôi công tác. "Nếu cán bộ đã vi phạm rồi, thấy tay nhúng chàm rồi, tốt nhất là xin thôi, thế là nhẹ nhàng, nhân văn nhất. Chúng ta đã xử lý như vậy rồi. Lúc đầu có người xuyên tạc bảo phe nọ, cánh kia đánh nhau. Nhưng càng ngày càng thấy việc xử lý như vậy là đúng, đó là thể hiện sự nhân văn, nhân ái, nhân tình, mở đường cho nhau tiến bộ, đâu phải cứ cốt xử nặng", Tổng Bí thư nói.

Tâm đắc với ý phát biểu của Tổng Bí thư, ông Lê Như Tiến- nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, bên cạnh việc xử lý nghiêm, xử lý không có vùng cấm đối với cán bộ, đảng viên mắc vi phạm, khuyết điểm, Đảng còn mở ra hướng mới là cho thôi chức với những trường hợp đã bị kỷ luật hoặc trường hợp có khuyết điểm chưa tới mức bị kỷ luật. "Cách xử lý này vừa là mở ra hướng mới, đảm bảo hài hòa và thể sự nhân văn", ông Tiến nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem