Nước rút, đập Tam Hiệp bớt áp lực sau khi suýt tràn, Trung Quốc hạ mức cảnh báo lũ

Khánh Nguyên Chủ nhật, ngày 23/08/2020 09:52 AM (GMT+7)
Đợt lũ thứ 5 của sông Dương Tử từ đầu năm 2020 đến nay đã đi qua đập Tam Hiệp sau khi đẩy mực nước của hồ chứa lên mức cao kỷ lục, Trung Quốc cũng bắt đầu hạ mức cảnh báo lũ lụt sau khi nước bắt đầu rút.
Bình luận 0

Dẫn thông tin của Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang, theo Tân Hoa Xã, hôm nay, 23/8, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp bắt đầu rút sau khi đạt đỉnh ở mức 167,65 mét lúc 8 giờ sáng ngày 22/8, mức cao nhất kể từ khi hồ đi vào hoạt động kể từ năm 2003.

Trước đó, nước đã xuống tại thành phố Trùng Khánh ở khu vực thượng nguồn.

Nước rút, đập Tam Hiệp bớt áp lực sau khi suýt tràn, Trung Quốc hạ mức cảnh báo lũ - Ảnh 1.

Mực nước tại đập Tam Hiệp đã giảm dần sau khi lập kỷ lục sau 17 năm đi vào vận hành. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Do mưa lớn ở thượng nguồn, đợt lũ thứ 5 đã xuất hiện vào ngày 17/8, chỉ 3 ngày sau đợt lũ thứ tư ngày 14/8. Tại đỉnh lũ, dòng chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt mức 75.000 mét khối mỗi giây và dòng chảy ra tối đa ở mức 49.400 mét khối mỗi giây.

Lần đầu tiên, đập Tam Hiệp phải mở đến 11 cửa xả đáy và đối mặt nguy cơ tràn khi mực nước chỉ còn cách mực nước tối đa chục mét (mực nước đạt đỉnh 167,65 mét, trong khi chiều cao của đập Tam Hiệp là 175 mét).

Nước rút, đập Tam Hiệp bớt áp lực sau khi suýt tràn, Trung Quốc hạ mức cảnh báo lũ - Ảnh 2.

Mực nước lên cao, có lúc đập Tam Hiệp phải mở đến 11 cửa xả. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hiện, nước lũ ở thành phố Trùng Khánh phía Tây Nam Trung Quốc bắt đầu rút xuống với mực nước tại các trạm thủy văn chính giảm xuống dưới mức cảnh báo.

Chính quyền thành phố Trùng Khánh trong chiều hôm qua 22/8 đã hạ mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt từ cấp I xuống cấp IV, mức thấp nhất trong hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp bốn cấp.

Mực nước tại trạm thủy văn Cuntan đã giảm xuống dưới mức báo động 180,5 mét (từ mức đỉnh 191,55 mét) vào lúc 8 giờ sáng 22/8. Lưu lượng nước tại trạm cũng giảm từ mức đỉnh 74.600 mét khối/giây xuống 36.300 mét khối/giây, theo nguồn tin của trạm. Nước tại các trạm thủy văn Caiyuanba và Chaotianmen cũng đã xuống dưới mức cảnh báo.

Nước rút, đập Tam Hiệp bớt áp lực sau khi suýt tràn, Trung Quốc hạ mức cảnh báo lũ - Ảnh 3.

Nước lũ tại Trùng Khánh bắt đầu rút nhưng lũ lụt ở Trung Quốc đã để lại những hậu quả nặng nề. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trước đó, lũ lụt đã làm 251.000 người dân Trùng Khánh phải sơ tán và làm ngập 21.000 cửa hàng, tuy nhiên không có ai thiệt mạng. Công tác dọn dẹp vệ sinh sau lũ đang được khẩn trương thực hiện.

Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Hạn hán của Trung Quốc hôm thứ Bảy (23/8) cũng đã hạ mức đối phó khẩn cấp với lũ lụt từ cấp II xuống cấp IV (cấp thấp nhất), vì nguy cơ lũ lụt đang giảm bớt.

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cho biết mực nước tại trạm thủy văn Cuntan ở thượng nguồn sông Dương Tử đã rút xuống dưới mức cảnh báo, trong khi dòng chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp tiếp tục giảm.

Theo Bộ này, nguy cơ lũ lụt ở sông Hoài Hà, sông Hải Hà, sông Tùng Hoa và sông Liêu Hà cũng đã giảm bớt.

Mức độ đối phó lụt khẩn cấp với lũ lụt ở Trung Quốc được nâng từ cấp III lên cấp II vào ngày 18/8 do lũ lụt ở các nhánh dọc theo thượng nguồn sông Dương Tử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem