Trai trẻ nuôi 28.000 con gà đẻ sòn sòn, bán trứng đi khắp nơi, cả làng ở Bình Phước phục lăn

Thứ năm, ngày 20/10/2022 12:52 PM (GMT+7)
Mô hình nuôi gà Ai Cập đẻ trứng của anh Nguyễn Văn Hà (ấp An Hòa, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đã mang lại kinh tế ổn định, đặc biệt không mất nhiều thời gian và diện tích nuôi.
Bình luận 0

Thời gian đầu khởi nghiệp gặp không ít khó khăn nhưng anh Hà đã quyết tâm, kiên trì vượt qua, tìm kiếm thị trường để tăng đàn, mở rộng quy mô.

Cách đây 4 năm, anh Hà đầu tư nuôi gà Ai Cập đẻ trứng với quy mô 4.000 con. Do thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc, gà bị bệnh chết gần ½ đàn nhưng anh vẫn không từ bỏ. 

Qua tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ các trang trại, cán bộ thú y, bạn bè… hệ thống chuồng trại được anh xử lý men, thuốc sát trùng và sản phẩm sinh học giúp hạn chế tối đa mùi hôi, giữ vệ sinh chuồng trại, bảo vệ gà trước nguy cơ dịch bệnh.

Anh Hà chia sẻ: Để đàn gà phát triển tốt thì khâu chọn giống, chăm sóc đúng quy trình là yếu tố quyết định thành công. Người nuôi phải thường xuyên theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của gà để điều chỉnh cách chăm sóc cho phù hợp. Quá trình nuôi, tích lũy được nhiều kinh nghiệm nên tôi thấy nuôi gà đẻ trứng Ai Cập cũng không khó.

Ông Cao Cự Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh An cho biết: “Anh Hà nuôi gà không dùng kháng sinh mà dùng chanh pha với đường cho gà uống để phòng trị bệnh. Nước cho gà uống được anh sử dụng nước sạch, qua màng lọc RO. 

Hội Nông dân xã cũng đang khuyến cáo các mô hình nhỏ, thành viên Hợp tác xã chăn nuôi - dịch vụ Thanh An áp dụng cách chăm sóc, phòng bệnh cho gà của anh Hà”.

Trai trẻ nuôi 28.000 con gà đẻ sòn sòn, bán trứng đi khắp nơi, cả làng ở Bình Phước phục lăn - Ảnh 2.

Mô hình nuôi gà đẻ trứng Ai Cập đã đem lại thu nhập khá cho gia đình anh Nguyễn Văn Hà, (ấp An Hòa, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Ông Cao Cự Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh An, huyện Hớn Quản (Bình Phước): Mô hình nuôi gà đẻ trứng của anh Nguyễn Văn Hà là mô hình mới ở địa phương. Hầu như thành viên hợp tác xã đều phải thuê kỹ sư chăn nuôi tư vấn kỹ thuật, riêng anh Hà tự mày mò, học hỏi từ nhiều nguồn để áp dụng cho mô hình của mình. 

Hiện Hợp tác xã chăn nuôi - dịch vụ Thanh An cũng có 1 thành viên đang học hỏi mô hình nuôi gà đẻ trứng của anh Hà để áp dụng vào trang trại của mình. Mô hình này góp phần tích cực thúc đẩy nghề chăn nuôi của xã, có ý nghĩa quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, cây trồng, vật nuôi, cần được nhân rộng.

Với số lượng nuôi 13 ngàn con đang trong thời kỳ thu hoạch trứng, mỗi ngày gia đình anh Hà thu khoảng 10 ngàn quả trứng với giá bán 3.000 đồng/quả. 

Trước đây, do người tiêu dùng quen với trứng gà công nghiệp (trứng đỏ) nên trứng gà Ai Cập là mặt hàng mới. Vì vậy để tiếp cận thị trường, ban đầu anh Hà phải xách từng rổ trứng đi bán lẻ khắp các chợ hay phải bỏ trứng tồn thì nay anh đã có thị trường ở 20 đại lý trong tỉnh và các tỉnh Tây Nguyên. Đó là “trái ngọt” xứng đáng cho hành trình gian khổ của ông chủ trẻ này.

Anh Hà cho biết: “Trứng gà Ai Cập trên thị trường còn khá mới. Ban đầu đi chào hàng tôi gặp không ít khó khăn do khách hàng còn hoài nghi, e ngại về chất lượng trứng. Tôi kiên trì thuyết phục, dần dần người này sử dụng thấy ngon giới thiệu người khác. Cứ thế thị trường ngày càng mở rộng”.

Nhờ nắm chắc kỹ thuật chăn nuôi, anh đã đầu tư mở rộng chuồng trại lên 28.000 con. Mỗi lần có thu từ trứng, anh lại dành nguồn thu đó để tái đầu tư. Hiện mô hình đã mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình.

Thanh Mai (Báo Bình Phước)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem