Gác bằng đại học xây dựng, trai Bình Định về quê nuôi bò 3B "đen chuồng" cứ bán 1 con lãi 17 triệu

Xuân Thức Thứ tư, ngày 01/06/2022 06:01 AM (GMT+7)
Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng năm 2006 và đi làm được một thời gian, anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, ở thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định), xin nghỉ việc về quê lập nghiệp với mô hình nuôi bò 3B.
Bình luận 0

Tận dụng đất vườn rộng và sẵn ở quê có nhiều người phát triển tốt nghề nuôi bò, anh Nguyễn An Tuấn chọn đây làm môi trường lập nghiệp.

Gác bằng đại học xây dựng, trai Bình Định về quê nuôi bò 3B "đen chuồng" cứ bán 1 con lãi 17 triệu - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, ở thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) tạm dừng công việc xây dựng về quê lập nghiệp với nghề nuôi bò 3B.

Nhờ tích cực tham gia nhiều lớp tập huấn kỹ thuật nuôi bò do Hội Nông dân xã Nhơn Thọ tổ chức, tìm hiểu thông tin trên mạng, anh Tuấn bàn với vợ dồn vốn xây dựng chuồng trại, mua bò 3B về nuôi. 

Anh Nguyễn Anh Tuấn kể: Tôi mua bò 3B chừng 4 - 6 tháng tuổi về nuôi, đến tầm 12 tháng tuổi là xuất chuồng. Gối đầu như thế mỗi năm tôi xuất bán 3 lứa, bình quân mỗi con lãi chừng 17 triệu đồng. Riêng năm nay do giá thức ăn, rơm rạ tăng cao, giá bò giống cũng tăng, trong khi giá bò thịt lại không tăng nên thu nhập có giảm đi nhiều.

“Nếu giá cả ổn định, việc nuôi bò 3B mang lại nguồn thu nhập khá so với vật nuôi khác. Bò 3B dễ nuôi, tăng trọng nhanh, nếu mình tiêm phòng đầy đủ thì rất ít khi mắc bệnh. Sắp tới tôi sẽ mở rộng diện tích chuồng trại, nâng quy mô đàn bò, cố gắng chủ động một phần thức ăn chăn nuôi bò để giảm chi phí đầu vào”, anh Tuấn cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem