Nuôi loài thú chả mất tiền mua con giống, chăm nhàn, chỉ hốt phân bán nông dân Tây Ninh cũng khẳm tiền

Thứ sáu, ngày 22/07/2022 13:00 PM (GMT+7)
Bà Lê Kim Thanh (sinh năm 1972) ngụ ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) thành công từ mô hình nuôi dơi lấy phân. Với giá bán phân dơi hiện nay từ 50-70.000 đồng/kg, mỗi năm bà thu được từ hơn 60-80 triệu đồng tiền bán phân dơi.
Bình luận 0

Tháng 10.2019, vợ chồng bà Thanh mạnh dạn đầu tư 65 triệu đồng để làm 2 chuồng nuôi dơi. Chuồng được thiết kế theo hình lục giác. Kích thước ngang 6m dài 15m cao 12,5m. 

Trong những năm qua, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng, gia đình hạnh phúc” tạo được sức lan toả sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã An Thạnh, huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh).

Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Điển hình gương bà Lê Kim Thanh, hội viên phụ nữ chi hội ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

Nuôi loài thú chả mất tiền mua con giống, chăm nhàn, chỉ hốt phân bán nông dân Tây Ninh cũng khẳm tiền - Ảnh 1.

Bà Lê Kim Thanh, ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) thu hoạch phân dơi để bán cho thương lái. 

Bà Lê Kim Thanh (sinh năm 1972) ngụ ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu thành công từ mô hình nuôi dơi lấy phân. Gia đình bà Thanh có hơn 1 ha đất trồng lúa cho thu nhập không cao. Trong một lần đến Long An, thấy mô hình nuôi dơi lấy phân đem lại hiệu quả. Vợ chồng bà quyết định học hỏi kinh nghiệm về chăn nuôi để tìm cách tăng thêm thu nhập.

Tháng 10.2019, vợ chồng bà Thanh mạnh dạn đầu tư 65 triệu đồng để làm 2 chuồng nuôi dơi. Chuồng được thiết kế theo hình lục giác. Kích thước ngang 6m dài 15m cao 12,5m. 

Riêng nóc chuồng cao 1,5m, cột bằng cây, mái lợp tôn, bên trong treo nhiều chum lá thốt nốt làm tổ cho dơi trú ngủ. Bước đầu bà Thanh thả nuôi 20 con, sau 3 năm đàn dơi đã sinh sản và thu hút dơi hoang lên đến hơn 6.000 con.

Dơi là loài động vật tự săn mồi, thức ăn của chúng là các loại côn trùng, "khoái khẩu" của dơi thường là muỗi, ve sầu… Người nuôi dơi không phải tốn chi phí mua thức ăn. Chúng bay khỏi tổ kiếm mồi vào ban đêm, khi trời vừa chập choạng tối. Để dơi khoẻ mạnh, chuồng phải thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, khô ráo, yên tĩnh và kín đáo.

Nhờ chăm sóc tốt, thu hút nhiều dơi hoang vào chuồng. Mỗi ngày bà Thanh thu gom phân dơi từ 5-10kg. Với giá bán hiện nay từ 50-70.000 đồng/kg, mỗi năm bà thu được từ hơn 60-80 triệu đồng tiền bán phân dơi.

Nuôi loài thú chả mất tiền mua con giống, chăm nhàn, chỉ hốt phân bán nông dân Tây Ninh cũng khẳm tiền - Ảnh 2.

Mô hình nuôi dơi lấy phân mang lại thu nhập ổn định.

Theo bà Thanh, nuôi dơi không tốn nhiều chi phí hay công sức, chỉ bố trí chuồng trại thông thoáng, yên tĩnh, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phát quang cây cối xung quanh để tránh những kẻ thù nguy hiểm như rắn, chim cú, kể cả kiến, rệp xâm hại.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lành- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu cho biết, Hội Phụ nữ xã đang nhân rộng mô hình này cho chị em phụ nữ địa phương phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

Nhi Trần (Báo Tây Ninh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem