NYT: Ukraine có nguy cơ mất sự ủng hộ của phương Tây nếu phản công thất bại

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 26/04/2023 13:08 PM (GMT+7)
Tờ New York Times đưa tin, mặc dù nhận được sự hỗ trợ về vũ khí, huấn luyện và tình báo của phương Tây, Ukraine vẫn không có gì đảm bảo thực hiện thành công cuộc phản công chống lại Nga.
Bình luận 0
NYT: Ukraine có nguy cơ mất sự ủng hộ của phương Tây nếu phản công thất bại - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine tại một trận địa pháo. Ảnh: Getty Images

Tờ báo dự đoán, một kết quả không khả quan có thể sẽ khiến những người ủng hộ thúc giục Kiev đàm phán để đạt được hòa bình.

Ukraine từ lâu đã gợi ý về một cuộc phản công sắp tới như là giai đoạn quyết định tiếp theo của cuộc xung đột với Nga. Hôm 24/4, NYT tuyên bố rằng cuộc tấn công có thể được phát động sớm nhất là vào tháng 5, mặc dù Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal gần đây đã đánh giá rằng kế hoạch dự kiến sẽ không được tiến hành cho đến mùa hè.

Theo các tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, Ukraine đang lên kế hoạch sử dụng 12 lữ đoàn chiến đấu với khoảng 4.000 quân mỗi lữ đoàn trong chiến dịch mới chống lại lực lượng Nga. Mỹ và các đồng minh đã giúp huấn luyện 9 trong số các đơn vị đó, các binh sĩ được dạy sử dụng thiết bị do phương Tây cung cấp và nhận lời khuyên chiến thuật tại các cơ sở quân sự của Mỹ ở Đức. Những người ủng hộ Ukraine cũng dự kiến sẽ cung cấp cho họ thông tin tình báo cho cuộc tấn công.

Alexander Vershbow, cựu đại sứ Mỹ tại Nga và là quan chức cấp cao của NATO, cho biết: "Mọi thứ đều xoay quanh cuộc phản công này. Kết quả của chiến dịch sẽ quyết định liệu có một viễn cảnh tốt cho người Ukraine hay không".

Kiev đã loại trừ các cuộc đàm phán với Moscow cho đến khi nước này giành lại tất cả các vùng lãnh thổ mà họ tuyên bố là của mình. Tuy nhiên, ngay cả với sự giúp đỡ của phương Tây, "khả năng giành chiến thắng của Ukraine vẫn không được đảm bảo", NYT cảnh báo. Tờ báo trích dẫn những tổn thất trên chiến trường Ukraine, bao gồm chi phí đạn dược lớn, trong khi quân đội Nga đã có sự chuẩn bị kỹ càng trên chiến trường.

"Sau khi cuộc phản công kết thúc, có rất ít khả năng phương Tây có thể tiếp tục viện trợ cho Ukraine… trong tương lai gần", báo cáo lập luận. Các chuyên gia đánh giá, Mỹ và các đồng minh đã gần như cạn kiệt kho vũ khí quân sự sau khi cung cấp viện trợ cho Kiev, gây ra những khoảng trống khó có thể lấp đầy cho đến năm sau.

Trong khi đó, Nga đang gia tăng áp lực đối với Ukraine bất chấp những thất bại trước đó, NYT nêu rõ. Với nguồn dự trữ sẵn có, Moscow có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột, tờ báo thừa nhận.

Politico trước đây đã báo cáo rằng Nhà Trắng đang chuẩn bị tinh thần để giảm thiểu hậu quả nếu cuộc phản công của Ukraine thất bại. Một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời có thể giúp Kiev có thời gian tăng cường quân sự trước một cuộc tấn công khác sau đó, các quan chức Mỹ cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem