Ổ dịch mới Bắc Kinh: Bất ngờ về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 sau khi phân tích gene

Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu, CGTN Thứ hai, ngày 15/06/2020 13:55 PM (GMT+7)
Trình tự bộ gene của virus SARS-CoV-2 gây ra đợt lây lan mới nhất ở khu chợ Tân Phát Địa, Bắc Kinh, cho thấy nó có nguồn gốc từ bên ngoài Trung Quốc.
Bình luận 0

Theo Thời báo Hoàn cầu, Yang Peng, một chuyên gia tới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Bắc Kinh (BCDC), hôm 14/6 cho biết, sau khi phân tích trình tự bộ gene của virus SARS-CoV-2 gây ra đợt lây lan dịch mới nhất ở khu chợ Tân Phát Địa, các nhà khoa học nhận thấy nó có nguồn gốc từ châu Âu.

Chia sẻ qua điện thoại với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Yang cho hay, kết quả sơ bộ chỉ ra rằng virus trong các mẫu thu được ở chợ Tân Phát Địa có liên quan tới các chủng virus được phát hiện trên những ca nhiễm Covid-19 nhập khẩu. Trình tự bộ gene cho thấy virus đến từ châu Âu.

img

Các nhân viên Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc kiểm tra một cửa hàng bán cá hồi tại Bắc Kinh hôm 13/6. Ảnh: GT

Cũng theo ông Yang, nguồn lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại chợ Tân Phát Địa đang được lần dấu. Chuyên gia của BCDC nhận định có 2 giả thuyết chính về cách virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào khu chợ. Thứ nhất là qua thịt và hải sản nhập khẩu từ nước ngoài. Thứ hai là qua những người đã nhiễm Covid-19 tới khu chợ, khi họ ho hoặc hắt hơi. Virus SARS-CoV-2 có thể bắn sang người khác hoặc thực phẩm tại chợ. 

BCDC sẽ thực hiện một cuộc điều tra dịch tễ về các trường hợp phát hiện sớm nhất và tiếp tục làm thêm xét nghiệm về chủng virus Corona được tìm thấy ở ổ dịch Tân Phát Địa.

img

Khu chợ Tân Phát Địa trở thành ổ dịch mới nhất ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Chinanews

Yang Zhanqiu, phó giám đốc Khoa Mầm bệnh Sinh học của Đại học Vũ Hán, hôm 14/6 có giải thích về việc ổ dịch thường xuất hiện tại các khu chợ.

"Các khu chợ thường bán mọi loại thực phẩm. Nhiều khả năng, môi trường ẩm ướt và dòng người bán hàng, người mua đông đúc khiến việc lây lan dễ dàng hơn. Ngoài ra, đồ hải sản thường được bảo quản ở nhiệt độ âm 20 độ C. Ở mức nhiệt độ này, virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại và lây nhiễm trong nhiều tuần", Zhanqiu chia sẻ với Hoàn cầu.

Quận Phong Đài, nơi có chợ Tân Phát Địa, sẽ làm xét nghiệm axit nucleic cho hơn 46.000 người dân sống gần khu chợ, nơi phát hiện hàng chục ca nhiễm Covid-19. Giới chức quận Phong Đài cũng thiết lập 24 điểm lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic. Hiện tại, 10.881 người dân đã được lấy mẫu xét nghiệm, giới chức địa phương cho hay.

Zhang Jie, một quan chức tại quận Phong Đài, cho biết đã lấy được 8.186 mẫu dịch họng của những người liên quan tới khu chợ Tân Phát Địa và 5.803 mẫu trong số này cho kết quả âm tính.

Tính tới chiều 14/6, giới chức địa phương cho biết 394 người trực tiếp tới khu chợ Tân Phát Địa đã được lần dấu, 242 trong số này là người dân quận Phong Đài. Hiện tại, 11 người đang được cách ly tập trung, số còn lại tự cách ly tại nhà.

Tờ CGTN hôm 15/6 đưa tin, nhiều quan chức quận Phong Đài đã bị trừng phạt liên quan tới đợt lây lan ổ dịch Covid-19 mới tại Tân Phát Địa.

Zhou Yuqing, Phó quận trưởng Phong Đài, đã bị cách chức vì "không làm tròn trách nhiệm trong việc phòng chống dịch Covid-19 lây lan. Trong khi đó, Wang Hua, Bí thư đảng ủy khu vực Huaxiang thuộc quận Phong Đài và Zhang Yuelin, tổng giám đốc Công ty buôn bán nông sản Tân Phát Địa, cũng bị mất chức.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem