Ở nơi nông dân hồ hởi làm cho làng xóm thêm  sạch, đẹp

Mỹ Hạnh Thứ ba, ngày 26/11/2019 11:09 AM (GMT+7)
Trong năm qua, Hội Nông dân (ND) xã Hải Trường, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Hội ND cấp trên, triển khai sâu rộng, có hiệu quả các hoạt động và phong trào thi đua.
Bình luận 0

Hội đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận.

Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, Hội ND xã Hải Trường đã chỉ đạo mỗi chi hội xây dựng ít nhất một mô hình kinh tế. Phong trào “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Hội ND xã chú trọng đẩy mạnh, nhất là vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia cùng với địa phương thực hiện đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

img

Hội viên, nông dân xã Hải Trường tham gia lao động vệ sinh thôn, xóm, chỉnh trang cảnh quan nông thôn.
 Ảnh: Mỹ Hạnh

Hiện, có 2 hộ hội viên nông dân là Võ Văn Anh ở chi hội Trung Trường và Vương Viết Thịnh ở chi hội Trường Thọ) hiến 1.204m2 đất vườn để làm chợ và mở rộng tuyến đường liên thôn; có 45 hộ cải tạo vườn tạp, điện thắp sáng đường quê với tổng chiều dài 2,3km với 45 bóng điện. Hội vận động hơn 500 ngày công lao động và trên 2 tỷ đồng, tham gia xây dựng 5,6km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng.

Bên cạnh đó, Hội ND phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tuyên truyền mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, mỗi gia đình đào 1 hố xử lý rác hữu cơ; 07/7 chi hội thực hiện mô hình bể thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật, hiện nay toàn xã có 25 bể chứa rác thải; vận động hội viên nông dân ra quân diệt cây mai dương với  2.500m2 và thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng có 537 hội viên tham gia.

Hội ND xã đã phát động cán bộ, hội viên, nông dân trồng 200 cây cau trên tuyến đường kiểu mẫu ở 2 chi hội Mỵ Trường và Trung Trường trị giá 2,4 triệu đồng; trồng và chăm sóc cây xanh trên tuyến đường kiểu mẫu xã từ cổng chào xóm 6 thôn Hậu Trường...

Để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân, Hội ND xã Hải Trường tập trung vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng ngành nghề, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, tạo các mô hình sản xuất mới; đẩy mạnh chăn nuôi, phát triển kinh tế vườn theo mô hình VAC. Điển hình như chi hội Đông Trường vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân với 150 triệu đồng thành lập tổ hợp có 6 thành viên nuôi cá chình lồng, mang lại hiệu quả kinh tế đến nay vẫn duy trì 19 lồng nuôi; chi hội Tân Xuân Thọ đã thành lập tổ hợp tác chăn nuôi bò, bình quân 7 - 10 con/hộ từ. Tổ hợp tác trồng tiêu với 10 thành viên; mô hình trồng nấm với quy mô trên 13.000 bịch; mô hình nuôi thỏ thương phẩm trên 250 con và nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem