Ở phía nam Khánh Hòa xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi từ nguồn vốn tam nông

+ aA -
Công Tâm
08/08/2026 14:26 GMT +7
Nhiều năm qua, tại vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa thông qua nguồn vốn tam nông đã xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi mang lại thu nhập hơn nửa tỷ đồng/năm.

Qua ghi nhận của PV, những năm qua tại vùng đất Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa) đã có nhiều mô hình chăn nuôi dê, cừu, gà thả vườn và trồng cây nho, dưa lưới, chanh dây mang lại hiệu quả cao cho thu nhập ổn định.

Anh Chamaléa Hải (thôn Kiền Kiền, xã Thuận Bắc, Khánh Hòa) nhờ vốn tam nông đã phát triển nuôi cừu, dê. Ảnh: Công Tâm

Tại xã Thuận Bắc (Khánh Hòa) là một trong những điểm sáng của phong trào phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhờ đồng hành cùng Agribank chi nhánh Ninh Thuận.

Anh Chamaléa Hải (thôn Kiền Kiền, xã Thuận Bắc, Khánh Hòa) đưa chúng tôi tham quan mô hình nuôi gà thả vườn, nuôi cừu, heo rừng trên vùng đất nắng gió, anh Hải cho biết, bản thân luôn làm hướng theo phát triển các đặc sản ở địa phương để giới thiệu cho các du khách và người tiêu dùng trong cả nước.

Gần 10 gắn bó với nghề chăn nuôi anh Chamaléa Hải chia sẻ, từ việc chăn nuôi nhỏ lẻ ban đầu anh đã vay vốn Agribank chi nhánh Ninh Thuận để mở rộng quy mô nuôi theo hình thức cuốn chiếu, trung bình mỗi đợt nuôi 1.000 con gà bản địa Thuận Bắc và đồng thời anh còn liên kết các hộ xung quanh để thu mua gà thả vườn cho 6 hộ dân ở địa phương. Gà bản địa sau thời gian chăm sóc đến khi xuất bán dao động từ 1,4 - 1,8kg/con, thịt gà mang hương vị đặc trưng thơm ngon và anh chủ yếu xuất bán cho các nhà hàng, chợ đầu mối Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM,...

Ông Võ Chí Cường (thôn Gò Sạn, xã Thuận Bắc) nhờ vốn Agribank chi nhánh Ninh Thuận đã làm rau thủy canh trong nhà lưới. Ảnh: Công Tâm

Đang chăm sóc những con cừu anh Hải vui mừng cho hay, đến nay trang trại của anh đã có gần 500 con cừu, dê. Những con cừu, dê đẹp anh chọn giữ lại làm giống và số còn lại chăm sóc xuất bán cho các thương lái.

Ngoài ra, anh còn tận dụng làm chuồng trại nuôi 30 con heo đen bản địa và trồng lúa để tăng thêm thu nhập.Với cách làm bài bản, mỗi năm gia đình mang lại thu nhập ổn định gần 1 tỷ đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Anh Chamaléa Hải đang chăm sóc đàn gà bản địa để cung cấp cho khách hàng. Ảnh: Công Tâm

Tiếp tục hành trình chúng tôi đến thăm trang trại trồng rau xanh thủy canh của gia đình ông Võ Chí Cường (thôn Gò Sạn, xã Thuận Bắc). Gia đình ông làm rau thủy canh được 4 năm, ban đầu diện tích làm thí điểm khoảng 150m2 nhận thấy làm ăn hiệu quả, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm rau xanh mạnh ông đã vay vốn tại phòng giao dịch Thuận Bắc (Agribank chi nhánh Ninh Thuận) để mở rộng trồng gần 1.000m2 rau cải bó xôi, làm trong hệ thống nhà lưới. Bình quân gia đình ông cung cấp cho bách hóa xanh từ 30 - 36kg/ngày, giá bán 30.000 đồng/kg mang lại doanh khoảng 1 triệu đồng/ngày. Dự kiến sắp tới ông sẽ mở rộng diện tích để đáp ứng cho khách hàng. Bên cạnh đó, ông đầu tư trang trại nuôi 50 con dê sinh sản để nâng cao thu nhập.

Theo lãnh đạo Agribank chi nhánh Ninh Thuận, không dừng lại ở việc tiếp sức cho kinh tế hộ gia đình đơn vị còn chú trọng đầu tư hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã, doanh nghiệp. Dòng vốn chảy liên tục và đúng địa chỉ đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, tạo việc làm tại chỗ và thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nông nghiệp toàn tỉnh.

Thông qua nguồn vốn tam nông của Agribank chi nhánh Ninh Thuận, nông dân tại xã Phước Hữu (Khánh Hòa) đang phát triển mô hình trồng chanh dây. Ảnh: Công Tâm

Có thể nói, hiệu quả từ nguồn vốn tam nông Agribank chi nhánh Ninh Thuận chính là minh chứng sống động cho sự kết hợp hoàn hảo giữa chính sách tín dụng đúng đắn và khát vọng vươn lên của người dân. Agribank chi nhánh Ninh Thuận không chỉ là điểm tựa tài chính vững chắc, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, cùng nông dân Khánh Hòa.

Đến ngày 30/6/2026, tổng dư nợ của Chi nhánh đạt 12.004 tỷ đồng, tăng 640 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 70% kế hoạch năm với hơn 30.800 khách hàng còn dư nợ.