Ô tô nhập khẩu về Việt Nam tăng khủng chạy tháng “cô hồn”

Phương Linh Thứ sáu, ngày 02/08/2019 12:55 PM (GMT+7)
Lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 7 lên tới 13.000 chiếc, trị giá 258 triệu USD.
Bình luận 0

Lượng nhập khẩu này theo tính toán của Tổng cục Hải quan tăng 18,6% về lượng và tăng 1,4% về trị giá so với tháng 6.

img

Lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 7 lên tới 13.000 chiếc, trị giá 258 triệu USD.

Qua đó, từ đầu năm tới hết htáng 7, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 88.000 ô tô nguyên chiếc các loại với trị giá 1,94 tỷ USD, tăng 365,6% về lượng và tăng 319,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, trong tháng 6, lượng ô tô nhập khẩu trong tháng đạt 10.540 chiếc, tương ứng đạt 254 triệu USD.

Trong tháng 6, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính là Thái Lan với 7.575 chiếc, Indonesia với 1.468 chiếc, Trung Quốc có 653 chiếc, Hàn Quốc là 274 chiếc và Nhật Bản với 150 chiếc. 

Số xe nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới 96% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Qua đó, trong 6 tháng, Việt Nam nhập khẩu hơn 75.000 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 54.927 chiếc, gấp 6 lần;  ô tô vận tải là 17.879 chiếc, gấp hơn 6 lần so với  6 tháng năm 2018. 

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam tăng đột biến, khách Việt tha hồ mua xe nhập cuối năm

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về thị trường Việt Nam tăng 64% so với trước đó và đưa tổng số xe nhập khẩu trong...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem