Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Thị trường lao động 'nhảy' việc tương đối nhiều"

Thùy Anh Thứ hai, ngày 08/08/2022 11:07 AM (GMT+7)
Hậu Covid-19 thị trường lao động đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bởi vậy việc phát triển. Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, trong năm nay lực lượng lao động "nhảy" việc tương đối nhiều.
Bình luận 0

Ổn định thị trường lao động, đảm bảo sản xuất

Mới đây, đầu tháng 8/2022 tại cuộc họp của ngành lao động, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã đặc biệt lưu ý, toàn ngành quyết tâm tập trung phát triển thị trường lao động. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu từ nay tới cuối năm của ngành.

Ông Dung cho biết, từ đầu năm tới nay thị trường lao động phục hồi mạnh mẽ. Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu tập trung, các vùng kinh tế trọng điểm đã duy trì được lực lượng lao động ổn định, có thiếu cục bộ nhưng không nhiều. Tuy nhiên, từ cuối tháng 7/2022 tại một số tỉnh thành phía Nam cũng xuất hiện tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng, "chờ hàng" về khiến thu nhập của một bộ phận lao động giảm sút.

thị trường lao động

Ổn định thị trường lao động là mục tiêu quan trọng nhất từ nay tới cuối năm. Ảnh: Lao động làm bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - Nguyệt Tạ

Một số nhiệm vụ khôi phục và phát triển thị trường lao động chưa đạt kỳ vọng, việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà tại các khu vực công nghiệp, khu chế xuất… mới chỉ được 1/3 so với dự kiến nhu cầu hỗ trợ.

Đề cập việc nhiều lĩnh vực đang gặp khó, lao động thiếu ở một số địa bàn, thiếu cục bộ ở một số ngành, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin, trong năm nay lực lượng lao động "nhảy" việc tương đối nhiều.

"Hầu hết tình trạng nhảy việc xảy ra liên quan đến thu nhập thấp. Người lao động có quyền lựa chọn môi trường làm việc tốt hơn, thu nhập tốt hơn... Những đơn vị doanh nghiệp gần đây hạn chế việc làm thêm đồng nghĩa tỷ lệ lao động 'nhảy' việc nhiều", ông Dung nói.

Trước thực trạng đó, rất cần sự quan tâm điều phối của ngành cũng như các đơn vị liên quan nhằm ổn định thị trường lao động, khôi phục duy trì sản xuất.

Trước mắt, Bộ trưởng đề nghị, từ nay đến cuối tháng 8 chuẩn bị tốt Diễn đàn quốc gia việc làm, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập. "Đây là cơ hội để truyền tải thông điệp của chúng ta về tranh thủ lợi thế dân số vàng", Lãnh đạo Bộ nhấn mạnh.

Nhanh chóng hoàn thiện dữ liệu quốc gia thị trường lao động

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động cho rằng, sở dĩ thị trường lao động còn tình trạng mất cân đối, đối mặt với những khó khăn ở trên chính là do chúng ta chưa có hệ thống dữ liệu quốc gia về thị trường lao động.

Bà Hương phân tích, nếu xây dựng được dữ liệu lao động với những dữ liệu cơ bản như: Lao động đó làm ngành gì; bao nhiêu tuổi; kỹ năng thế nào; đặc điểm nhân khẩu... bao nhiêu doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng thế nào; ngành nào cần nhiều lao động... thì sẽ căn cứ vào đó mà ban hành được cách chính sách quản lý, điều phối hiệu quả.

Từ giờ tới cuối năm Bộ LĐTBXH đặt mục tiêu tập trung toàn lực vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XIII về chính sách xã hội 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và Hồ sơ sửa đổi Luật Việc làm. Tiếp đó, cần tập trung phát triển thị trường lao động.

"Đơn cử như vừa qua chúng ta thực hiện hàng loạt các chính sách hỗ trợ: Hỗ trợ lao động bị tác động bởi dịch Covid-19; hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, hỗ trợ học nghề... thế nhưng vì thiếu cơ sở dữ liệu lao động nên việc hỗ trợ chậm trễ. Có lúc không đúng đối tượng, không phù hợp với mong muốn của lao động. Chưa kể việc hỗ trợ có nơi không hiệu quả", bà Hương nói.

Theo Cục việc làm (Bộ LĐTBXH), hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động cũng đang được hoàn thiện và có kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia của Bộ Công an.

Trước đó, từ đầu năm 2022 Bộ LĐTBXH cũng đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

thị trường lao động

Ưu tiên quan trọng từ giờ tới cuối năm là ổn định thị trường lao động, tạo ra nhiều việc làm hơn. Ảnh: N.N

Theo đó, mục tiêu là xây dựng một hệ thống dữ liệu thông tin về thị trường lao động được kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ LĐTBXH, Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc thu thập thông tin cần đảm bảo tính kịp thời, chính xác, trung thực, khoa học, khách quan và kế thừa. Đảo đảm dữ liệu được thu thập chính xác, đầy đủ, có hệ thống; đáp ứng yêu cầu của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia...

Các thông tin được cập nhật, chia sẻ trên Cổng thông tin điện tử của Cục Việc làm bao gồm: Thông tin, dữ liệu về cung, cầu lao động, biến động cung, cầu lao động trên thị trường lao động, tình trạng, xu hướng việc làm; thông tin, dữ liệu về vị trí việc làm mà người sử dụng lao động đang có nhu cầu tuyển dụng.

Ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm khẳng định: "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động là bước quan trọng để phục hồi và phát triển thị trường lao động hiệu quả, đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, thống nhất, hội nhập nhằm thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển nguồn nhân lực để phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung trong thời gian tới".

Cập nhật từ các địa phương cho thấy, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ cập nhật dữ liệu tuy nhiên, tốc độ khá chậm vì việc thu nhập dữ liệu tốn thời gian và các sở cũng bận khá nhiều công việc liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem