Ông Biden không được biết tin tình báo, người cùng đảng "nóng mắt" với ông Trump

Vương Nam – CNN Thứ sáu, ngày 13/11/2020 03:55 AM (GMT+7)
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa này cho biết, nếu ông Trump còn tiếp tục không cho phép “Tổng thống đắc cử” Biden tiếp cận tinh tình báo tuyệt mật, ông sẽ phải “ra tay”, CNN đưa tin.
Bình luận 0

img

Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Oklahoma – ông James Lankford – thể hiện thái độ cương quyết với ông Trump về vấn đề chuyển giao quyền lực (ảnh: CNN)

Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Oklahoma – ông James Lankford – cho biết mình cực kỳ không hài lòng khi thấy ông Biden không được chính quyền ông Trump cho tham gia các cuộc họp với cơ quan tình báo.

Việc người vừa thắng cử tổng thống Mỹ được tiếp cận tài liệu, cùng dự họp để nghe các thông tin tình báo, kể cả loại tuyệt mật, từ lâu đã là thông lệ ở Mỹ.

Tuy nhiên, ông Biden chưa được chính quyền Tổng thống Trump cho phép làm điều này.

Ông Lankford – thành viên của Ủy ban Giám sát Thượng viện – cho biết, mình sẽ “làm cho ra lẽ” vấn đề này.

“Việc họp cùng cơ quan tình báo Mỹ là đặc biệt cần thiết. Tổng thống mới đắc cử cần quyền này để sẵn sàng giải quyết các vấn đề khó khăn trong tương lai. Tôi không quan tâm tranh cãi về kết quả bầu cử tổng thống. Việc cần làm thì sẽ phải làm”, ông Lankford nhấn mạnh.

Nghị sĩ Lankford nói từ giờ cho tới thứ Sáu tuần này, nếu ông Trump không thay đổi thái độ, ông và Ủy ban Giám sát sẽ phải vào cuộc.

Biden và các cố vấn cấp cao của ông cho biết, họ chưa hề nhận được bất kỳ tài liệu tình báo nào từ phía Tổng thống Trump. Điều này dường như có liên quan đến các vụ kiện kết quả bầu cử của ông Trump.

Tổng thống Mỹ đến giờ vẫn chưa nhận thất cử trước ông Biden.

img

Ông Biden vẫn đang bị Tổng thống Trump “gây khó dễ” sau khi chiến thắng bầu cử (ảnh: AP)

Ngày 11.11, nhiều hãng truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin ông Biden thắng cử ở bang Arizona – bang có 11 phiếu đại cử tri.

“Không thể chấp nhận bất cứ lý do nào khi ông Biden không được họp, không được tiếp cận các thông tin tình báo tuyệt mật của Mỹ. Ông ấy cần sẵn sàng cho việc trở thành Tổng thống. Ông Trump biết rõ như vậy”, ông Lankford nói.

“Tôi hy vọng sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ và hòa bình sau cuộc bầu cử tổng thống”, ông Lankford nói.

Theo nguồn tin của CNN, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chưa hỗ trợ ông Biden trong việc liên lạc với lãnh đạo các nước trên thế giới. Điều này đi ngược lại thông lệ chuyển giao quyền lực của Nhà Trắng sau bầu cử.

Đội ngũ của ông Biden phải tự liên lạc với các chính phủ nước ngoài, tự sắp xếp để ông Biden có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Thư tín lãnh đạo các nước gửi ông Biden cũng bị chặn ở Bộ Ngoại giao.

Theo CNN, việc Bộ Ngoại giao Mỹ làm trái thông lệ có thể ảnh hưởng đến an ninh, bảo mật thông tin cá nhân cũng như nội dung các cuộc trò chuyện của ông Biden với nguyên thủ nước ngoài.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem