Ông Chu Ngọc Anh ký bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành trước khi bị bắt, liệu có bất thường?

PVCT Thứ năm, ngày 09/06/2022 13:11 PM (GMT+7)
Trước khi bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, bãi nhiệm và bị khởi tố, bắt tạm giam, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký bổ nhiệm nhiều lãnh đạo ở các sở, ngành.
Bình luận 0

Vào thời điểm ngày 2/6, ông Chu Ngọc Anh khi giữ cương vị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký các quyết định bổ nhiệm: Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND TP; bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Tài chính; bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ; bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Quỹ đầu tư và phát triển TP.Hà Nội.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh ký bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành trước khi bị bắt, liệu có bất thường? - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký nhiều quyết định bổ nhiệm lãnh đạo sở, ngành trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh Đ.X

4 ngày sau đó, đến ngày 6/6, ông bị Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, đến ngày 7/6, ông bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và Đại biểu HĐND TP và đến chiều tối cùng ngày ông bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ Công ty Việt Á.

Trước sự việc này, dư luận băn khoăn đặt vấn đề việc bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chỉ ít ngày trước khi bị kỷ luật và bị khởi tố, bắt tạm giam như vậy liệu có bất thường?

Trao đổi với PV Dân Việt, ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà Mau), về hình thức việc ông Chu Ngọc Anh bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở, ngành như nêu trên là hoàn toàn bình thường. Bởi thời điểm ký quyết định bổ nhiệm nhân sự, ông là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông chưa bị cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn gì về quyền hạn nên việc bổ nhiệm nhân sự là thực hiện theo chức trách được pháp luật quy định.

"Nhưng ấn đề quy trình, thủ tục và nhân sự được bổ nhiệm có xứng đáng hay không, nếu có nghi ngờ thì phải kiểm tra xem xét động cơ, mục đích của ông có gì bất thường không", ĐBQH Lê Thanh Vân nói.

Vẫn theo ĐBQH Lê Thanh Vân, vấn đề này phải nhìn nhận khác với chuyện một cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu; khi lãnh đạo đó nhận thông báo về thời gian nghỉ hưu nhưng vẫn lợi dụng việc còn tại vị trong thời gian ngắn để bổ nhiệm nhân sự mới là điều không bình thường.

Nhìn lại sự việc liên quan đến ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long cho thấy, việc xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật về chính quyền rồi xử lý hình sự đối với 2 ông diễn ra rất nhanh. Chỉ trong vòng 2 ngày, từ việc thi hành kỷ luật Đảng đến kỷ luật về chính quyền rồi khởi tố, bắt tạm giam đã được các cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với 2 ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

Người giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trước ông Chu Ngọc Anh là ông Nguyễn Đức Chung. Ông Chung đã bị xử lý hình sự trong 3 vụ án. Trước khi bị xử lý hình sự, ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, bị Thủ tướng ra quyết định tạm đình chỉ công tác.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh ký bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành trước khi bị bắt, liệu có bất thường? - Ảnh 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem