Ông Đào Xuân Điển tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Giang

Nguyễn Việt Thứ sáu, ngày 26/05/2023 19:00 PM (GMT+7)
Sáng 26/5, Hội Nông dân huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Đào Xuân Điển tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Giang khóa XII.
Bình luận 0
Ông Đào Xuân Điển tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Giang khoá XII. - Ảnh 1.

Ông Đào Xuân Điển tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Giang khoá XII. - Ảnh 2.

Dự chỉ đạo Đại hội có bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương; ông Lê Quý Tiệp, Bí thư Huyện ủy Bình Giang. Đại hội cũng triệu tập 137 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 33 nghìn hội viên nông dân trong toàn huyện.

Trước đó, ngày 25/5, trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu ban chấp hành mới với 21 người. Tại phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành khoá XII đã bầu Ban thường vụ và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội. Ông Đào Xuân Điển tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Giang khoá XII.

Ông Đào Xuân Điển tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Giang khoá XII. - Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương và lãnh đạo Huyện ủy Bình Giang biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội Nông dân huyện Bình Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kết quả đó đã góp phần làm đổi thay nhanh chóng, bộ mặt nông thôn ngày càng đồng bộ, khang trang, đời sống của cán bộ, hội viên nông dân ngày càng được nâng cao.

Để nhiệm kỳ tới hoạt động có hiệu quả, các lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và huyện Bình Giang mong muốn các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Hội để xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác Hội; đạt chuẩn về trình độ chuyên môn cao hơn. Bám sát chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy, định hướng của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh để cụ thể hóa phù hợp vào nhiệm vụ của Hội.

Ông Đào Xuân Điển tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Giang khoá XII. - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương tặng hoa đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Tích cực vận động nông dân sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ.

Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, 10 đề án của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, nhất là xây dựng các vùng sản xuất tập trung với diện tích lớn. Tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ông Đào Xuân Điển tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Giang khoá XII. - Ảnh 5.

Lãnh đạo Huyện Bình Giang tặng hoa đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Trước đó, trong phần báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cũng đã đề ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu hiện trong nhiệm kỳ tới, trong đó phấn đấu 100% cán bộ, 95% hội viên, nông dân trở lên được quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. 100% cán bộ Hội các cấp và cán bộ chi, tổ Hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; phấn đấu hàng năm kết nạp mới từ 500 hội viên trở lên.

Hội Nông dân huyện phấn đấu trực tiếp thành lập mới được ít nhất 5 chi Hội Nông dân nghề nghiệp; mỗi cơ sở Hội thành lập mới được ít nhất 1 tổ hội nông dân nghề nghiệp liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Ông Đào Xuân Điển tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Giang khoá XII. - Ảnh 6.

Các đại biểu chính thức dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Hằng năm, phấn đấu đạt 97 % Hội Nông dân cấp cơ sở hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, có 60% trở lên số hộ nông dân đăng ký phấn đấu trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi; trong đó có 50% số hộ đăng ký đạt được danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phấn đấu 100% cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình tổ hợp tác liên kết sản xuất (hoặc hợp tác xã) do Hội Nông dân hướng dẫn thành lập; mỗi năm phối hợp tổ chức dạy nghề và cấp chứng chỉ cho 70 người trở lên, tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề đạt tối thiểu 80%; hàng năm có trên 90% cơ sở tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả.

Ông Đào Xuân Điển tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Giang khoá XII. - Ảnh 7.

Các đại biểu thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Các cấp Hội cũng phấn đấu 100% cơ sở Hội làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường; xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; phấn đấu 97% trở lên hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế.

Các cấp Hội cũng đẩy mạnh việc chuyển đổi số, phấn đấu 95% hồ sơ công việc Hội Nông dân cấp huyện, 80% hồ sơ công việc tại Hội Nông dân cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương khoá X với 17 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem