Ông Đỗ Thắng Hải: “Tái đàn không cẩn thận, thịt lợn lại càng thiếu”

Thanh Phong Thứ sáu, ngày 15/05/2020 17:25 PM (GMT+7)
Theo ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, hiện nay, trên cả nước, vẫn còn rất nhiều địa phương chưa công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Do đó, người dân cần cẩn trọng trong việc tái đàn, tránh tình trạng thịt lợn "thiếu lại càng thiếu".
Bình luận 0

Chiều 15/5, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ công bố tình hình hoạt động công nghiệp và thương mại tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020. Cuộc họp báo do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chủ trì cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương.

Nói về vấn đề đang được dư luận quan tâm là giá thịt lợn "leo thang", Thứ trưởng Hải nhấn mạnh, nguyên nhân của tình trạng trên là do vấn đề cung cầu. Hiện tại, nguồn cung đang rất thiếu, theo báo cáo của Bộ NN&PTNT trong giai đoạn từ 2018 đến 2019 đã thiếu khoảng 20 đến 21% tổng đàn lợn và cũng như sản lượng thịt cung cấp cho thị trường.

Đến ba tháng đầu năm 2020, đàn lợn tiếp tục lại thiếu hơn 20% so với 3 tháng đầu năm 2019. Theo ông Hải, tuy những số liệu thống kê được cung cấp như vậy nhưng rất nhiều địa phương phản ánh tình hình có thể thiếu hơn rất nhiều.

Ông Đỗ Thắng Hải: “Tái đàn không cẩn thận, thịt lợn lại càng thiếu” - Ảnh 1.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phát biểu tại cuộc họp báo chiều 15/05

"Như thông tin Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đã cung cấp cả 2 loại lợn giống và thịt thì thiếu đến trên 50%. Điều đáng nói, đây không phải câu chuyện chỉ ở một mà ở nhiều tỉnh thành. Trong khi hiện nay trên toàn quốc, 63 tỉnh thành thì vẫn còn khoảng 17 đến 18 tỉnh, địa phương chưa công bố hết dịch. Như vậy, người nông dân, người chăn nuôi vẫn chưa yên tâm để tái đàn. Tình trạng này khiến nguồn cung thì rõ ràng đang rất thiếu.

Một số các hộ đang muốn tập trung để quay lại tái đàn thì có hai vấn đề. Một là họ không còn vốn để đầu tư. Vấn đề thứ hai, dù có vốn thì con giống lại rất đắt. Hiện tại, một con lợn giống có thể đã lên khoảng 2,5 triệu đồng, thậm chí đến hơn 3 triệu đồng/con. Như vậy, nếu người dân tính toán không cẩn thận thì họ sẽ không có hiệu quả khi tái đàn có thể dẫn tới tình trạng "đã thiếu lại càng thiếu", Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Công Thương, để ứng phó tình trạng thiếu nguồn cung vấn đề cốt yếu là phải tái đàn. Theo đó, đây là biện pháp tối ưu, cơ bản, bền vững nhất và cũng tạo công ăn việc làm cho người nông dân, người chăn nuôi. Tuy nhiên, ông Hải cũng cần lưu ý, hoạt động này không thể bù đắp được lượng thiếu ngay lập tức.

"Theo tính toán, nhất là các địa phương và doanh nghiệp chúng tôi đã hỏi trực tiếp họ bảo sớm nhất là phải hết năm 2020, nếu không có gì đột biến thì số lượng lợn cung cấp mới có thể tương đương với thời gian trước khi có dịch. Như vậy, từ nay đến cuối năm, nguồn cung chắc chắn thiếu", ông Hải cho hay.

Trong trường hợp, nếu còn thiếu thì phải nhập khẩu do không có cách nào khác để bù đắp. Tuy nhiên, phải có cách tính toán cẩn thận, cụ thể, Thủ tướng đã yêu cầu từng tháng phải có kế hoạch nhu cầu thị trường cần bao nhiêu? Nguồn cung cấp trong nước được bao nhiêu? Còn lại phải nhập khẩu bao nhiêu?

"Đến khi nguồn cung trong nước tăng lên chúng ta phải giảm nhập khẩu đi để bảo vệ cho bà con, bảo vệ cho người chăn nuôi trong nước. Về phía Bộ Công Thương, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các thương vụ Việt Nam tại các nước để giới thiệu những đầu mối để có thể nhập khẩu, đảm bảo về chất lượng, giá cả cho các doanh nghiệp trong nước.

Hiện tại, các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn không cần phải qua Bộ Công Thương để làm bất cứ thủ tục gì. Chỉ cần qua duy nhất, qua Cục Thú y thuộc Bộ NN&PTNT, sau đó xuống đến Chi cục Thú y vùng để làm giấy phép và cuối cùng mang ra hải quan để làm thủ tục nhập khẩu", ông Hải thông tin thêm.

Theo khảo sát của PV Báo Dân Việt, hôm nay(15/5), giá lợn hơi vẫn đạt đỉnh 97.000 – 98.000 đồng/kg tại miền Bắc. Ngoài ra, miền Trung và miền Nam có giá dao động 87.000 – 96.000 đồng/kg tùy vào địa phương. Như vậy, đây là mức giá cao hơn 27.000 – 38.000 đồng/kg so với kỳ vọng kiểm soát chặt giá thịt lợn để sớm đưa giá lợn hơi về mức 60.000 đồng/kg trong tháng 5 này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem