Ông Đoàn Ngọc Hải làm gì sau khi nghỉ ở Tổng Cty Xây dựng Sài Gòn?

12/12/2019 16:14 GMT+7
Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH một thành viên xác nhận đã có quyết định cho ông Hải được thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Ông Hải có nguyện vọng sau từ chức sẽ về tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình.

Thông tin từ phía Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn cho hay, sau khi thôi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM), ông Đoàn Ngọc Hải được lãnh đạo thành phố giao giữ chức vụ Phó tổng giám đốc của công ty này.Tuy nhiên, ngay sau đó ông Hải đã có đơn xin từ chức.

Tới ngày 5/9, UBND TP. HCM chính thức ra quyết định cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Đoàn Ngọc Hải làm gì sau khi xin nghỉ ở Tổng Cty Xây dựng Sài Gòn? - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải.

Sau quyết định này, ông Hải trở thành nhân viên bình thường, phía công ty đã mời ông Hải lên làm việc và sắp xếp công việc, vị trí mới. Tuy nhiên ông Hải tiếp tục xin được nghỉ theo nguyện vọng cá nhân. Do đó vào ngày 6/12, lãnh đạo công ty đã ký quyết định cho ông Hải được thôi việc.

Ông Đoàn Ngọc Hải sinh năm 1969, quê huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Ông Hải từng làm Phó chủ tịch UBND quận 1, công tác ở phường Cầu Ông Lãnh, phòng Kinh tế quận 1 và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1.

Cuối năm 2017, ông được nhiều người biết đến với "chiến dịch" dọn dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè, trả lại không gian cho người đi bộ.Tháng 1/2018, ông Hải bất ngờ gửi đơn từ chức vì "không thực hiện được lời hứa trước nhân dân" nhưng sau đó lại xin rút đơn.

Trên nhiều tờ báo, ông Hải có cho biết nguyện vọng của ông sau khi từ chức là được nghỉ ngơi và tiếp tục với công việc kinh doanh mà bố mẹ ruột để lại.Thời gian gần đây, ông Hải có tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Mới đây nhất ông Hải đã giúp đỡ một hoàn cảnh với số tiền hàng chục triệu đồng tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

An Vũ
Cùng chuyên mục