Ông Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Hà Thanh Thứ tư, ngày 28/10/2020 11:34 AM (GMT+7)
Ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu tín nhiệm cao.
Bình luận 0

Chiều 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 53 người. Tiếp đó, Đại hội đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Sáng 28/10, ngày làm việc thứ 2 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Đại hội đã công bố kết quả bầu Bí thư Tỉnh Ủy Cao Bằng. 

Ông Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng - Ảnh 1.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: Trọng Hùng)

Theo đó, ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu tín nhiệm cao.

Các ông Triệu Đình Lê - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng, Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng - Ảnh 2.

Ông Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: Trọng Hùng)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã tiến hành bầu UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng khóa mới gồm 11 người. Trong đó, ông Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII tái đắc cử Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Lại Xuân Môn sinh ngày 29/11/1963

Quê quán: Xã Nam Vân, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế học.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy Nam Trực, Nam Định; Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam...

Tháng 12/2017, ông Lại Xuân Môn được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước khi được phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông Lại Xuân Môn là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem