Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

Nguyễn Đại Thứ hai, ngày 16/01/2023 12:24 PM (GMT+7)
Ông Lê Tiến Châu - Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.
Bình luận 0

Sáng 15/1, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng để triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định ông Lê Tiến Châu - Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó ngày 5/1, ông Trần Lưu Quang - bí thư Thành ủy TP Hải Phòng - được Quốc hội Việt Nam khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Sau đó, ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị cho thôi nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, bà Mai cho biết để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Thành ủy Hải Phòng, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, bà Mai chúc mừng ông Châu được trao trọng trách mới, kỳ vọng sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng bộ thành phố đoàn kết, phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, thực hiện thành công Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng.

Mục tiêu đến năm 2025, Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế, tạo nền tảng vững chắc, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Ông Lê Tiến Châu (54 tuổi, quê tại xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) có trình độ tiến sĩ Luật, đang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM, ông Châu có 15 năm (từ 1994-2009) công tác, làm giảng viên tại trường đại học này.

Từ đầu năm 2010 đến 2018, ông đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các cơ quan thuộc Bộ Tư Pháp.

Tháng 3/2018, ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam điều động về Hậu Giang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 4/2018, ông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh Hậu Giang khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 8/2020, ông tiếp tục được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy thay ông Lữ Văn Hùng.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Đến ngày 30/6/2021, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Châu giữ chức Phó bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem