"Nội chiến" bất ngờ xảy ra ở Tập đoàn xây dựng Hòa Bình?

Quốc Hải Thứ hai, ngày 02/01/2023 12:49 PM (GMT+7)
Đích thân ông Lê Viết Hải ra văn bản thông báo, kể từ ngày 1/1/2023, mọi thông tin, nội dung, văn bản không được ban hành chính thức từ Tập đoàn xây dựng Hòa Bình và đại diện pháp luật là ông Lê Viết Hải đều không có giá trị.
Bình luận 0
"Nội chiến" bất ngờ xảy ra ở Xây dựng Hòa Bình - Ảnh 1.

Ông Lê Viết Hải (trái) và ông Nguyễn Công Phú (phải). Ảnh: HBC

Ông Lê Viết Hải vẫn là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn xây dựng Hòa Bình?

Theo thông cáo phát ra từ Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, ngày 31/12/2022, đơn vị đã công bố Nghị quyết số 53/2022/NQ-HĐQT.HBC theo đúng quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như tổ chức cuộc họp HĐQT đảm bảo quy định theo đúng luật định (Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty).

Theo tìm hiểu, Nghị quyết số 53 này quyết định về việc hoãn thi hành đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và xin rút khỏi tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Viết Hải (được ký ngày 12/12/2022).

Như vậy, với Nghị quyết số 53 này, ông Lê Viết Hải vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xây dựng Hòa Bình từ ngày 1/1/2023.

Nghị quyết cũng thông qua hoãn thi hành việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc cho ông Lê Viết Hiếu và hoãn thi hành việc bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức vụ Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 51 ban hành ngày 14/12/2022; Hoãn thi hành việc thành lập Hội đồng sáng lập Tập đoàn xây dựng Hòa Bình theo Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022.

"Nội chiến" bất ngờ xảy ra ở Xây dựng Hòa Bình - Ảnh 2.

Ông Lê Viết Hải trong lần giao lưu mới đây với sinh viên, vẫn khẳng định Hòa Bình đang phát triển rất tốt. Ảnh: Q.H

Việc hoãn thi hành các nội dung trên, theo Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, là nhằm củng cố cơ sở pháp lý và thiết lập vững chắc mô hình quản trị mới trong việc thực thi 05 nội dung nói trên của hai Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT.HBC và 51/2022/NQ-HĐQT.HBC.

Đồng thời, việc này cũng nhằm đảm bảo thông suốt mọi hoạt động của tập đoàn trong thời điểm Tết Nguyên đán 2023 đang cận kề.

"Kể từ ngày 1/1/2023, mọi thông tin, nội dung, văn bản không được ban hành chính thức từ Tập đoàn xây dựng Hòa Bình và đại diện pháp luật là ông Lê Viết Hải đều không có giá trị. Tập đoàn xây dựng Hòa Bình không chịu trách nhiệm về những thông tin, nội dung mà các cá nhân, tổ chức nhân danh Hòa Bình để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật", thông báo do đích thân ông Lê Viết Hải ký, nêu rõ.

Phía đối lập phản ứng, khẳng định ông Lê Viết Hải vi phạm quy định khi tuyên bố vẫn làm Chủ tịch

Ngay sau khi văn bản thông báo từ Tập đoàn xây dựng Hòa Bình cho rằng ông Lê Viết Hải vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xây dựng Hòa Bình từ ngày 1/1/2023, phía đối lập là ông Nguyễn Công Phú đã có phản ứng trước Nghị quyết số 53/2022/NQ-HĐQT.HBC.

Theo ông Nguyễn Công Phú, ngày 26/12/2022, ông Lê Viết Hải thông qua người phụ trách quản trị công ty là ông Nguyễn Văn Tịnh đã triệu tập cuộc họp bất thường của HĐQT vào ngày 29/12/2022 với nội dung thảo luận việc hoãn thi hành một số nội dung của Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022 và Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022 của HĐQT.

Nói cách khác, ông Lê Viết Hải triệu tập cuộc họp bất thường HĐQT nhằm vô hiệu hóa Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022, ngăn cản việc ông Phú làm Chủ tịch HĐQT bắt đầu từ ngày 1/1/2023.

"Nội chiến" bất ngờ xảy ra ở Xây dựng Hòa Bình - Ảnh 4.

Thông báo của ông Lê Viết Hải gửi các cơ quan báo chí

Sau khi việc triệu cuộc họp này bất thành vì có một nửa trên tổng số các thành viên HĐQT vắng mặt, ông Lê Viết Hải lại tiếp tục thông qua người phụ trách quản trị công ty là ông Nguyễn Văn Tịnh tiếp tục triệu tập cuộc họp HĐQT khác vào lúc 9h00 sáng ngày 31/12/2022 với nội dung tương tự theo hình thức họp online và cá nhân ông Lê Viết Hải buộc các thành viên phải gửi phiếu biểu quyết qua Viber với yêu cầu: Thành viên nào không tham gia biểu quyết sẽ xem như không đồng ý với đề xuất này.

Căn cứ Khoản 8, Điều 30 Điều lệ hiện hành của HBC, cuộc họp tiếp theo của HĐQT phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất nếu việc triệu tập cuộc họp lần đầu tiên không đủ số lượng là ba phần tư trên tổng số thành viên HĐQT tham dự. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT dự họp.

Tại cuộc họp HĐQT HBC ngày 13/12/2022, HĐQT HBC đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị HBC của ông Lê Viết Hải kể từ 01/01/2023 theo Nghị Quyết số 50/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022.

Đồng thời, toàn thể 8/8 Thành viên HĐQT của HBC, trong đó có ông Lê Viết Hải, đã bầu ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch Hội đồng quản trị HBC bắt đầu từ ngày 01/01/2023 theo Nghị Quyết số 51/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022.

HBC đã thực hiện việc Công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng tải trên website HBC theo quy định của pháp luật ngày 14/12/2022.

Sáng ngày 31/12/2022, có 4/8 thành viên HĐQT bao gồm: Ông Nguyễn Công Phú, ông Lê Quốc Duy, ông Dương Văn Hùng và ông Albert Antoine đã phản hồi trực tiếp về việc không tham dự cuộc họp HĐQT vào lúc 9h sáng cùng ngày qua Group Viber Hội đồng Quản trị HBC.

Do đó, ông Nguyễn Văn Tịnh lại tiếp tục triệu tập cuộc họp HĐQT tiếp theo vào lúc 13h30 chiều cùng ngày. Điều này đồng nghĩa rằng cuộc họp vào lúc 9h sáng ngày 31/12/2022 vẫn không thể diễn ra vì không đủ số lượng thành viên tham dự.

Theo ông Phú, việc ông Nguyễn Văn Tịnh và ông Lê Viết Hải liên tục triệu tập cuộc họp như được trình bày ở trên đang vi phạm quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên HĐQT.

Không những vậy, mặc dù chỉ có 4/8 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp buổi chiều ngày 31/12/2022, không đủ điều kiện để tiến hành một cuộc họp HĐQT theo quy định, thì ông Nguyễn Văn Tịnh và ông Lê Viết Hải vẫn ban hành Nghị quyết HĐQT số 53/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 31/12/2022 thông qua việc hoãn thi hành các Nghị quyết HĐQT nói trên.

Bên cạnh đó, một thành viên HĐQT là ông Nguyễn Tường Bảo đã có phản hồi qua Group Viber Hội đồng Quản trị HBC, về việc ông Nguyễn Tường Bảo đã có tham dự các cuộc họp vào lúc 9h sáng ngày 31/12/2022, 13h30 ngày 31/12/2022 nhưng đã bỏ phiếu trắng khi thông qua các nội dung này.

Như vậy, với các trình bày ở phía trên, ông Phú cùng 4 cá nhân (bao gồm ông Lê Quốc Duy - thành viên HĐQT, Phó TGĐ HBC; ông Dương Văn Hùng - thành viên HĐQT độc lập, thành viên UB kiểm toán, ông Albert Antoine - thành viên HĐQT không điều hành, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Chánh văn phòng HĐQT) nhận thấy việc ông Nguyễn Văn Tịnh và ông Lê Viết Hải tự ý ban hành Nghị quyết HĐQT số 53/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 31/12/2022 không có căn cứ và cơ sở pháp lý để thực hiện.

Không chỉ khẳng định ông Lê Viết Hải đang làm trái luật, nhóm này cũng đề nghị ông Lê Viết Hải không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào mang tính cản trở việc kế nhiệm của Chủ tịch HĐQT được bầu - ông Nguyễn Công Phú.

"Do sự điều hành yếu kém của ông Lê Viết Hải trong nhiều năm, tập đoàn giờ đối diện với muôn vàn khó khăn, trong đó có vấn đề tài chính. Việc HĐQT thông qua quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú làm người đứng đầu tập đoàn nhằm mục tiêu duy nhất: Khắc phục tình trạng khó khăn và thực hiện những cải cách tất yếu để đảm bảo sự phát triển của Tập đoàn xây dựng Hòa Bình trong tương lai.

"Vì vậy, ông Nguyễn Công Phú là Chủ tịch hợp pháp của Tập đoàn Hòa Bình kể từ hôm nay, 1/1/2023", nhóm này nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem