Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

Thứ sáu, ngày 15/03/2013 10:41 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng 15.3, trong phiên họp toàn thể của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 12, ông Lý Khắc Cường đã chính thức được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc.
Bình luận 0

Ông Lý Khắc Cường, sinh năm 1955, hiện là ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông bắt đầu làm việc trong chính quyền với vai trò viên chức từ tháng 3.1974. Ông trải qua nhiều năm tháng là hoạt động đoàn cơ sở. Ông đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế học Học viện Kinh tế Đại học Bắc Kinh, Nghiên cứu sinh tại chức và là Tiến sĩ kinh tế học.

Vợ ông, bà Trần Hồng, là giáo sư tiếng Anh và văn chương tại Đại học Kinh tế và Thương mại Bắc Kinh. Họ có một con gái đang học tại Mỹ.

img
Ông Lý Khắc Cường sinh ra trong một gia đình ở nông thôn và trả qua thời thơ ấu gian khó.

Theo nhà nghiên cứu Cheng Li của Viện Brookings, ông Lý Khắc Cường là người theo chủ nghĩa dân túy, ông là người ưa tranh luận với các chủ đề từ gia tăng việc làm, ưu đãi nhà cửa, chăm sóc y tế cơ sở, phát triển cân đối vùng miền và thúc đẩy cải cách công nghệ năng lượng sạch.

Ông được tiếng là quan tâm tới người nghèo. Ông Lý cũng được cho là có công lớn trong việc vực dậy nền kinh tế của tỉnh Hà Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở tỉnh Liêu Ninh, một tỉnh bị ảnh hưởng mạnh của quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước.

Ông Lý Khắc Cường là một trong số ít các nhà lãnh đạo Trung Quốc có tài diễn thuyết lưu loát và sắc sảo bằng tiếng Anh. Với những kinh nghiệm trong quản lý kinh tế và hành chính, ông Lý được hy vọng sẽ tạo ra nhiều thay đổi tích cực cho Trung Quốc trong khi nền kinh tế nước này đang chững lại.

Theo Tân Hoa xã, Wikipedia, Cri
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem