Ông Macron: Pháp là đồng minh, không phải 'chư hầu’ của Mỹ

Thứ năm, ngày 13/04/2023 17:43 PM (GMT+7)
Chiến sự Ukraine: Ông Macron hôm 12/4 nói Pháp là đồng minh với Mỹ không đồng nghĩa sẽ thành “chư hầu” của Washington trong vấn đề Đài Loan. Ông đồng thời ủng hộ duy trì nguyên trạng hòn đảo.
Bình luận 0

 

Ông Macron: Pháp là đồng minh, không phải 'chư hầu’ của Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong họp báo hôm 12/4. Ảnh: Bloomberg.

“Trở thành đồng minh không có nghĩa là chư hầu, không có nghĩa chúng tôi không có quyền suy nghĩ cho đất nước mình”, AFP dẫn lời Tổng thống Emmanuel Macron nói trong cuộc họp báo ở Amsterdam với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, đề cập tới mối quan hệ với Mỹ.

“Pháp ủng hộ Đài Loan nguyên trạng”, ông nói thêm, đồng thời cho biết Paris theo đuổi "chính sách Một Trung Quốc và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề".

Tuần trước, ông Macron cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã có chuyến thăm Trung Quốc. Chuyến thăm của các nhà lãnh đạo EU tới Trung Quốc diễn ra sau nhiều năm quan hệ hai bên căng thẳng.

Trong cuộc phỏng vấn với Les Echos, ông Macron kêu gọi châu Âu nâng cao quyền tự chủ chiến lược và khẳng định khu vực này không nên bị cuốn vào "những cuộc khủng hoảng không phải của mình".

Viện dẫn quan điểm về "quyền tự chủ chiến lược" của EU, nhà lãnh đạo Pháp khẳng định "chúng tôi phải rõ ràng về quan điểm của mình trùng khớp với Mỹ ở điểm nào, nhưng cho dù đó là về Ukraine, quan hệ với Trung Quốc hay lệnh trừng phạt, chúng tôi đều phải có chiến lược của châu Âu".

 


Phương Linh (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem