Ông Mai Phan Lợi được giảm 3 tháng tù sau phiên tòa phúc thẩm

Gia Bình Thứ năm, ngày 11/08/2022 15:18 PM (GMT+7)
Tòa Cấp cao đánh giá Mai Phan Lợi có nhiều thành tích trong công tác, chủ động khắc phục hậu quả việc trốn thuế nên giảm án cho người này từ 48 tháng xuống 45 tháng tù.
Bình luận 0

Kết quả được nêu tại bản án phúc thẩm của TAND Cấp tao tại Hà Nội tuyên sáng 11/8. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm án của ông Mai Phan Lợi, cựu Chủ tịch Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng (MEC) và Bạch Hùng Dương, cựu Giám đốc Trung tâm MEC.

Cả hai bị cấp sơ thẩm tuyên phạm tội "Trốn thuế". Tòa phúc thẩm giảm án cho ông Lợi từ 48 tháng xuống 45 tháng tù và ông Dương từ 30 tháng xuống 27 tháng tù.

Ông Mai Phan Lợi được giảm 3 tháng tù sau phiên tòa phúc thẩm - Ảnh 1.

Mai Phan Lợi tại tòa phúc thẩm sáng 11/8. Ảnh: TT

Tòa phúc thẩm xác định việc giảm án do bị cáo Lợi có nhiều thành tích trong quá trình công tác; gia đình chủ động khắc phục hậu quả khi tại tòa sơ thẩm nộp 800 triệu đồng, phúc thẩm nộp thêm 400 triệu đồng); bản thân bị cáo đang bị bệnh, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải.

Còn bị cáo Bạch Hùng Dương là đồng phạm với vai trò giúp sức nhưng không hưởng lợi gì từ hành vi trốn thuế, bản thân cũng đang mắc bệnh.

Về trách nhiệm dân sự, tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm, buộc Mai Phan Lợi phải khắc phục toàn bộ số tiền trốn thuế hơn 1,9 tỷ đồng cho Nhà nước; ghi nhận bị cáo đã khắc phục được 1,2 tỷ đồng.

Theo án sơ thẩm, từ năm 2012, bị cáo Lợi cùng hai người góp vốn thành lập Trung tâm MEC trong đó Lợi giữ chức Chủ tịch Hội đồng khoa học, trực tiếp điều hành mọi hoạt động, còn Dương là Giám đốc giai đoạn 2014-2021.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2012 - 2021, MEC có doanh thu hơn 19,6 tỷ đồng, trong đó năm ít nhất hơn 30 triệu đồng, nhiều nhất hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Lợi chỉ đạo Dương và nhân viên rút tiền mặt về nhưng không lập hóa đơn dịch vụ, báo cáo tài chính; không nộp tờ khai thuế, không thực hiện chế độ kế toán theo quy định.

Qua việc trên, Trung tâm MEC trốn gần 2 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong vụ án này, Mai Phan Lợi bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem