Ông Mai Văn Tinh cùng 18 bị cáo đến hầu toà vụ đại án tại Công ty Gang thép Thái Nguyên

Ngọc Hải - Nguyễn Hoà Thứ hai, ngày 12/04/2021 09:04 AM (GMT+7)
Sáng nay (12/4), ông Mai Văn Tinh cùng 18 đồng phạm đến hầu toà vì gây thiệt hại 830 tỷ đồng trong sai phạm tại Dự án gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2.
Bình luận 0

Video: Các bị cáo đến xét xử đại án Gang thép Thái Nguyên.

 

Ông Mai Văn Tinh cùng 18 bị cáo đến hầu toà vụ Gang thép Thái Nguyên - Ảnh 1.

19 bị cáo sẽ hầu toà tại TAND Hà Nội từ 12/4 đến 21/4, về hai nhóm tội; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Mai Văn Tinh cùng 18 bị cáo đến hầu toà vụ Gang thép Thái Nguyên - Ảnh 2.

Đây là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm trong năm 2021.

Ông Mai Văn Tinh cùng 18 bị cáo đến hầu toà vụ Gang thép Thái Nguyên - Ảnh 3.

Từ sáng sớm, bị cáo Mai Văn Tinh đã được áp giải đến phiên toàn xét xử cùng 18 đồng phạm khác. Phiên tòa sẽ được xét xử vào tất cả các ngày trong tuần với Hội đồng xét xử gồm 5 người (2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân).

Ông Mai Văn Tinh cùng 18 bị cáo đến hầu toà vụ Gang thép Thái Nguyên - Ảnh 4.

Bị cáo Trần Trọng Mừng 72 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên - TISCO được đưa đến phiên toà xét xử.

Ông Mai Văn Tinh cùng 18 bị cáo đến hầu toà vụ Gang thép Thái Nguyên - Ảnh 5.

Bị cáo Đặng Thúc Kháng, cựu Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Trưởng Ban kiểm soát VNS.

Ông Mai Văn Tinh cùng 18 bị cáo đến hầu toà vụ Gang thép Thái Nguyên - Ảnh 6.

Theo cáo trạng, dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Công ty Gang thép Thái Nguyên do TISCO làm chủ đầu tư, HĐQT VNS là cấp quyết định đầu tư. HĐQT VNS tổ chức thẩm định, chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt dự án và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành. TISCO chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả dự án.

Ông Mai Văn Tinh cùng 18 bị cáo đến hầu toà vụ Gang thép Thái Nguyên - Ảnh 7.

Ngô Sỹ Hán (71 tuổi, cựu Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Quản lý Dự án mở rộng sản suất giai đoạn 2 TISCO).

Ông Mai Văn Tinh cùng 18 bị cáo đến hầu toà vụ Gang thép Thái Nguyên - Ảnh 8.

Được biết, những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước và hành vi thiếu trách nhiệm của các cá nhân thuộc TISCO và VNS đã dẫn đến hậu quả làm thất thoát, lãng phí, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn 830 tỷ đồng, cáo trạng nêu.

Ông Mai Văn Tinh cùng 18 bị cáo đến hầu toà vụ Gang thép Thái Nguyên - Ảnh 9.

Đây là số tiền lãi suất thực tế mà TISCO đã phải trả cho các ngân hàng kể từ khi dự án chậm tiến độ (từ ngày 31/5/2011) đến thời điểm khởi tố vụ án (ngày 18/4/2019).

Ông Mai Văn Tinh cùng 18 bị cáo đến hầu toà vụ Gang thép Thái Nguyên - Ảnh 10.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem