Ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc BV Bạch Mai trước khi bị bắt tạm giam có sự nghiệp thế nào?

PV Thứ sáu, ngày 10/12/2021 15:31 PM (GMT+7)
Trước khi bị khởi tố và bị bắt tạm giam, ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã có bề dày thành tích trong ngành y tế.
Bình luận 0

Ngày 10/12, cơ quan công an vừa công bố thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Theo đó, ông Tuấn bị bắt tạm giam để điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn - nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn quyết định và lệnh nêu trên.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc BV Bạch Mai trước khi bị bắt tạm giam có sự nghiệp thế nào?  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Tuấn khi còn đương chức (Ảnh TTXVN)

Ông Nguyễn Quang Tuấn có hơn 25 năm gắn bó với ngành y

Năm 1994, Nguyễn Quang Tuấn tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội ngành bác sĩ đa khoa. Sau đó ông tiếp tục học Bác sĩ nội trú chuyên ngành tim mạch.

Năm 1996, Nguyễn Quang Tuấn đi tu nghiệp chương trình 2 năm tại Đại học Toulouse, Pháp học về ngành Tim mạch can thiệp.

Vào thời điểm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Quang Tuấn được cho là có liên quan đến vụ lùm xùm không nhỏ tại Bệnh viện Bạch Mai.

Từ khi ông về nhậm chức Giám đốc gần 200 nhân viên y tế cùng nghỉ việc, xin chuyển công tác trong năm 2020, đầu năm 2021.

Lý giải về điều này, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết, những người nghỉ việc không phải tất cả đều là nhân lực trình độ cao mà có những nhân lực nghỉ việc do sắp xếp lại biên chế và vị trí việc làm sau khi bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn.

"Có một số trong số gần 200 người này có trình độ tiến sĩ, có người là phó giáo sư, nhưng đó là họ chuyển sang nơi có thu nhập cao hơn"- ông Tuấn nói.

Năm 1997, ông tốt nghiệp Trường Đại học Toulouse loại xuất sắc và nhận được lời mời của giáo sư ở lại làm việc nhưng ông đã quyết định quay về Việt Nam.

Năm 2005, Nguyễn Quang Tuấn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Y Hà Nội. Năm 2009, ông được phong hàm Phó giáo sư.

Năm 2010, nhóm của Nguyễn Quang Tuấn và tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng được trao giải nhất Giải thưởng "Nhân tài đất Việt" trong lĩnh vực y tế cho đề tài "Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông (đặt stent)".

Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Ngày 22 tháng 5 năm 2016, ông trúng cử đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 2 (gồm quận Đống Đa, và quận Hai Bà Trưng), thành phố Hà Nội với tỉ lệ 64,03% số phiếu bầu hợp lệ.

Ông Nguyễn Quang Tuấn cũng là giảng viên cao cấp Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Năm 2017, ông là Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, Thành viên Ban cố vấn Hội Tim mạch học can thiệp châu Á-Thái Bình Dương (FAPSIC), Thành viên Hội Tim mạch học can thiệp Hoa Kỳ (FSCAI).

Ngày 5/3/2018, ông được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam công nhận đạt chuẩn Chức danh Giáo sư ngành Y năm 2017.

Ngày 18/3/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế.

Ngày 16/5/2021, ông Tuấn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và được Hội đồng Bầu cử Quốc gia chấp thuận.

Ngày 21/10/2021, ông bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn Lệnh khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 22/10/2021, Bộ Y tế đình chỉ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai của ông Nguyễn Quang Tuấn.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc BV Bạch Mai trước khi bị bắt tạm giam có sự nghiệp thế nào?  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Quang Tuấn tại Bệnh viện dã chiến dựng trong Bệnh viện Bạch Mai khi còn làm Giám đốc Bệnh viện. Ảnh BVCC

Tại sao ông Nguyễn Quang Tuấn bị bắt giam?

Ông Nguyễn Quang Tuấn bị bắt tạm giam do liên quan đến vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội, thời ông Tuấn còn làm Giám đốc.

Trước khi bị bắt tạm giam, ngày 21/10, ông Nguyễn Quang Tuấn - nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự, đồng thời bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sai phạm của ông Nguyễn Quang Tuấn được xác định khi giữ chức Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Hành vi của bị can liên quan đến hoạt động đấu thầu tại bệnh viện này.

Ngày 12/4, Cơ quan điều tra đã đến làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội để thu thập tài liệu liên quan các gói thầu và đề án xã hội hóa tại bệnh viện công.

Kết quả điều tra xác định một số lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội là Ủy viên Hội đồng mua sắm, thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên Tổ thẩm định đấu thầu và một số cán bộ đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Trong đó, ông Nguyễn Quang Tuấn ký một số văn bản có liên quan. Theo Bộ Công an, sai phạm của các bị can làm tăng chi phí, gây thiệt hại hơn 40 tỷ đồng cho tài sản Nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của công tác khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội, trước đó, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 9 bị can. Trong đó, 4 cựu lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội gồm: Hoàng Thị Ngọc Hưởng (Phó giám đốc), Nguyễn Thị Dung Hạnh (Kế toán trưởng), Đoàn Trọng Bình (Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Vật tư) và Nghiêm Tuấn Linh (Phó phòng Vật tư)...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem