Ông Nguyễn Văn Đạt tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh

Khương Lực Thứ năm, ngày 25/05/2023 05:24 AM (GMT+7)
Trong 2 ngày (23-24/5), Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Đạt tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Bình luận 0

Trong 2 ngày (23-24/5), tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố Bắc Ninh, Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Đăng Khang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Tạ Đăng Đoan - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh và đồng chí Nguyễn Song Hà - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Văn Đạt tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày (23-24/5) tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh: Khương Lực

Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội và phong trào nông dân thành phố.

Thành phố Bắc Ninh đô thị hóa rất nhanh, đất nông nghiệp giảm

Thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I trung tâm tỉnh Bắc Ninh. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh đã quan tâm dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa ở thành phố Bắc Ninh diễn ra rất nhanh, diện tích đất canh tác ngày bị thu hẹp, nhiều hội viên nông dân sẽ phải tìm cách chuyển đổi nghề nghiệp. Giá cả bồi thường khi thu hồi đất ở một số dự án còn bất cập, chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp khó tiếp cận, tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục triệt để...


Ông Nguyễn Văn Đạt tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh - Ảnh 2.

Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Khương Lực.

Trong bối cảnh đó, hoạt động của các cấp Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh đã có nhiều đổi mới. Nội dung và phương thức hoạt động ngày càng thiết thực đối với hội viên và giai cấp nông dân. Tỷ lệ tập hợp nông dân vào tổ chức Hội Nông dân ngày càng tăng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 1.076 hội viên, nâng tổng số đến nay là 17.281 hội viên, đạt hơn 143% số với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Hàng năm, đã có trên 10.000 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; qua bình xét đã có trên 8.000 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong nhiệm kỳ, đã thành lập mới 4 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 123 thành viên tham gia và 52 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 378 thành viên tham gia. Đến nay, có 11 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp và 156 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp thu hút các hội viên tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đặc biệt, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tham luận tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Được - Chủ tịch Hội Nông dân phường Hạp Lĩnh cho biết, Hội Nông dân phường đã tổ chức công tác tuyên truyền mọi lúc mọi nơi dưới nhiều hình thức phong phú phù hợp với nông dân, tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

"Đường vành đai 4 đi qua địa bàn phường Hạp Lĩnh với diện tích đất nông nghiệp khoảng 14,4ha, liên quan tới 289 hộ dân. Qua tuyên truyền, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án được đảm bảo với 289/289 hộ dân ký cam kết đồng ý với phương án bồi thường" - bà Được cho biết.

Võ Cường là phường có tốc độ đô thị hóa nhanh, hiện nay đất canh tác trên địa bàn phường chỉ còn khoảng 110ha. Trong những năm qua, Hội Nông dân phường Võ Cường đã tuyên truyền đến cán bộ, Hội viên nông dân kịp thời chuyển đổi nông nghiệp đơn lẻ thành các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, có tổ chức hơn để phù hợp và đáp ứng với tình hình thực tiễn.

Đến nay, trên địa bàn phường Võ Cường đã thành lập 4 Chi hội nghề nghiệp và 26 Tổ hội nghề nghiệp. "Việc thành lập các Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp cũng là tiền đề để tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ Nông dân các cấp" - ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân phường Võ Cường nói và cho biết trên địa bàn có 5 dự án với 70 hộ tham gia được vay 2,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Đạt tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh - Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan, trao đổi về các sản phẩm nông nghiệp của thành phố Bắc Ninh.
Ảnh: Khương Lực

Ông Nguyễn Văn Đạt tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh - Ảnh 5.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Khương Lực

Trong nhiệm kỳ, nhằm hỗ trợ nông dân trong sản xuất kinh doanh, Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh đã tín chấp cho 1.078 hộ nông dân vậy trên 56 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Cùng với đó, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân hiện nay đạt trên 13 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng và gấp 4 lần so với nhiệm kỳ trước. Nguồn vốn đã và đang giúp các hộ nông dân có thêm vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Các cấp Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức 185 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 12.000 lượt hội viên; tổ chức 16 lớp đào tạo nghề cho 469 hội viên nông dân. Đồng thời, các cấp hội đã thực hiện tốt việc cung ứng giống, vật tư nông nghiệp theo phương thức trả chậm cho nông dân.

Quan tâm, chăm lo và giải quyết tốt các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân thành phố Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Đạt tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh - Ảnh 6.

Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Khương Lực

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở cần quan tâm chỉ đạo, có biện pháp cụ thể để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh; cùng cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chăm lo nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nông dân; giải quyết tốt các vấn đề liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 mà Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh khóa X trình ra Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh và trao đổi thêm 4 nội dung, trong đó yêu cầu các cấp Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của thành phố để xây dựng chương trình hành động cụ thể cho từng năm và cả nhiệm kỳ.

"Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để Hội Nông dân thực sự là vai trò trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân, coi đó là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp Hội" - ông Trần Đăng Sâm nói.

Ông Nguyễn Văn Đạt tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh - Ảnh 7.

Đồng chí Tạ Đăng Đoan - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh yêu cầu các cấp Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh đổi mới, đa dạng các phương thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường... Ảnh: Khương Lực

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tạ Đăng Đoan - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp Hội Nông dân thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, chủ động bám sát, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh; chủ trương của cấp ủy, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đề nghị các cấp Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm, trong đó cần đổi mới, đa dạng các phương thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, chấp hành trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 22 đồng chí. Trong đó, ông Nguyễn Văn Đạt tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023  - 2028, gồm 23 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem