Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng từ chức Tổng Giám đốc Thuduc House trước khi bị bắt

V.D Thứ sáu, ngày 26/11/2021 11:37 AM (GMT+7)
Hai ngày trước khi bị Bộ Công an bắt tạm giam, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã có đơn từ chức thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) với lý do sức khoẻ.
Bình luận 0

Ngày 26/11, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House, Hose: TDH) đã phát đi thông báo về việc Tổng Giám đốc cùng nhiều thành viên khác của công ty bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Thuduc House, hai ngày trước khi bị bắt, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã gửi đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và chức Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân.

Thông báo này được đưa ra, sau khi Bộ Công an thông tin về việc bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng cùng 4 thuộc cấp khác của Công ty Thuduc House.

Ông Bảo Hoàng là 1 trong 21 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cáo buộc chuyển trái phép 53 triệu USD ra nước ngoài và chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng từ chức Tổng giám đốc Thuduc House trước khi bị bắt - Ảnh 1.

Hai ngày trước khi bị bắt, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã gửi đơn từ chức Tổng Giám đốc Thuduc House.

Theo đại diện truyền thông của Thuduc House, hiện nay phía công ty vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào của Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và 4 người khác là nhân sự của công ty.

Các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào 22/12 như kế hoạch ban đầu, trong đó có nội dung quan trọng là kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và ban điều hành.

Trước khi bị bắt tạm giam, ông Hoàng đã có nhiều động thái giảm sự hiện diện tại Thuduc House. Vị Tổng Giám đốc này không trực tiếp ký tên vào các báo cáo tài chính từ đầu năm nay, thay vào đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Chí Hiếu. 

Ngày 1/11, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã bán hơn 1,75 triệu cổ phiếu TDH bằng phương thức thoả thuận và chỉ còn nắm giữ 280.000 cổ phiếu. 

Đến ngày 22/11, ông Bảo Hoàng đã uỷ quyền cho ông Lê Chí Thủ Khoa – Phó TGĐ toàn quyền điều hành toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm của Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (45 tuổi, ngụ TP.HCM) là Tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Năm 2005 ông Hoàng làm việc tại Thuduc House với chức vụ giám đốc kinh doanh tiếp thị, đến năm 2010 được bổ nhiệm chức Phó TGĐ và năm 2015 giữ chức Tổng Giám đốc.

Ngoài ra, ông Bảo Hoàng từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bách Phú Thịnh, Công ty TNHH Song Hỷ Quốc Tế, Phó chủ tịch Công ty Quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức. 

Năm 2018, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng được bình chọn là doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem