Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ninh Thuận tận dụng Sông Cái nuôi thủy sản, làm điện mặt trời, làm du lịch

Đức Cường Thứ bảy, ngày 16/04/2022 18:47 PM (GMT+7)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phối hợp với các bộ ngành trung ương để nghiên cứu tận dụng lòng hồ, mặt hồ để nuôi trồng thủy sản, làm điện mặt trời và phát triển du lịch từ hồ chứa nước Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ.
Bình luận 0

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Ninh Thuận, ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã có chuyến thị sát tại hồ chứa nước Tân Mỹ, thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ ở xã Phước Hòa, huyện Bác Ái. 

Đây là công trình trọng điểm có dung tích trữ nước lớn hơn tổng dung tích của 21 hồ chứa nước hiện có của tỉnh (tổng 194,49 triệu/so với 219 triệu).

Hồ chứa nước lớn nhất Ninh Thuận và Nam Trung Bộ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tận dụng lòng hồ, mặt hồ để khai thác tối đa hiệu quả hồ chứa nước Song Cái - Ảnh 1.

Hồ Chứa nước Song cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tại xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Trần Phương Trình)

Báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 7 (đơn vị chủ đầu tư) cho biết, dự án có tổng vốn đầu tư 5.951 tỷ đồng, gồm 5 đập dài 2.770m, cao 66m, dung tích 219 triệu m3. 

Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ đang cung cấp nước tưới cho 7.480 ha hạ lưu; tiếp nước hệ thống thủy nông Nha Trinh-Lâm Cấm, các hồ Cho Mo, Thành Sơn, Bà Râu, Sông Trâu, Ông Kinh; tạo nguồn cho thủy điện tích năng Bác Ái và 2 Nhà máy thủy điện.

Đến nay, dung tích hồ đã được nâng từ 65 triệu m3 lên 219 triệu m3 với diện tích 11 km2, cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu khu vực bắc Ninh Thuận. 

Công trình cũng có thể đáp ứng cho khu vực nam Khánh Hòa với nhu cầu khoảng 50 triệu m3 mỗi năm. Hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ đang tiếp tục triển khai hệ thống kênh mương kết nối dài 14 km với kinh phí 370 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Theo Sở NN PTNT tỉnh Ninh Thuận, công trình này quy mô lớn nhất từ trước tới nay được đầu tư trên địa bàn tỉnh, có vai trò, ý nghĩa quan trọng cho phát triển ngành nông nghiệp nói riêng và tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tận dụng lòng hồ, mặt hồ để khai thác tối đa hiệu quả hồ chứa nước Song Cái - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tại hồ chứa nước Sông Cái. (Ảnh: Đức Cường)

Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ thuộc tiên tiến hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, công trình có hệ thống kênh chính kín bằng đường ống thép dài 29km. Ngoài việc cung cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, hệ thống này còn cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, du lịch và các dịch vụ khác…

Nuôi trồng thủy sản, làm điện mặt trời và phát triển du lịch

Nhằm phát huy tối đa hiệu quả mang lại từ hồ chứa nước Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, sau buổi thị sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Ninh Thuận tiếp tục nghiên cứu lựa chọn các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để tận dụng và phát huy hiệu quả nhất nguồn nước mang lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tận dụng lòng hồ, mặt hồ để khai thác tối đa hiệu quả hồ chứa nước Song Cái - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận báo cáo tại buổi thị sát hồ Sông Cái. (Ảnh: Đức Cường)

Song song đó, tiếp tục phối hợp với các bộ ngành trung ương nghiên cứu khai thác hết các tiềm năng lợi thế lòng hồ để nuôi trồng thủy sản hay tận dụng mặt hồ để phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời trên cơ sở tính toán khoảng cách từ hồ tới đường dây tải điện quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị địa phương cần nghiên cứu phát triển cơ sở hạ tầng giao thông để tận dụng tốt các lợi thế tại đây nhằm phát triển du lịch, góp phần giúp người dân trong vùng dự án phát triển kinh tế bền vững.

Hồ chứa nước Sông Cái là một trong những công trình thủy lợi lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ, có dung tích lớn hơn 21 hồ chứa nước ở Ninh Thuận cộng lại, hồ được xây dựng trên dòng chính sông Cái Phan Rang, thuộc địa phận xã Phước Hòa và Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, cách thị trấn Tân Sơn huyện Ninh Sơn khoảng 12 km về phía bắc và cách trung tâm TP. Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 45 km về phía tây bắc. Không chỉ là công trình đầu mối cấp nước tưới cho 7.480 ha đất nông nghiệp vùng hạ lưu, hồ Sông Cái là công trình đầu mối điều tiết cấp nước quan trọng nhất của Hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ.

Hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ gồm đập dâng Tân Mỹ và hệ thống dẫn, chuyển nước, đưa nước từ đập dâng Tân Mỹ đến vùng hưởng lợi nằm trên địa bàn các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Công trình đầu mối đập dâng Tân Mỹ xây dựng trên sông Cái Phan Rang thuộc địa phận thị trấn Tân Sơn huyện Ninh Sơn và xã Phước Tiến huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, cách công trình đầu mối hồ chứa nước Sông Cái khoảng 10 km và cách cầu Sông Cái (cầu Quảng Ninh cũ) khoảng 240 m về phía hạ lưu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem