Hà Nội: Ông Phạm Văn Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Xuyên

Bình Minh Thứ bảy, ngày 29/04/2023 19:00 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày 27 và 28/4, Hội Nông dân huyện Phú Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành, ông Phạm Văn Hùng được bầu tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Xuyên.
Bình luận 0

Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội nông dân TP Hà Nội; Ông Nguyễn Xuân Thanh, Bí Thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên; Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện và 166 đại biểu đại diện cho trên 30.000 hội viên nông dân trong toàn huyện.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân các cấp trong huyện Phú Xuyên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đầu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội nông dân các xã, thị trấn đã kết nạp được thêm 4.380 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện lên trên 30.900 người.

Hà Nội: Ông Phạm Văn Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Xuyên - Ảnh 1.

Trong 2 ngày 27 và 28/4, Hội Nông dân huyện Phú Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKD), 5 năm qua, toàn huyện đã có trên 85.000 lượt hộ hội viên đăng ký phấn đấu đạt hộ nông dân SXKD giỏi các cấp. Kết quả bình xét đạt được 52.708 lượt hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi 4 cấp. 

Để giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, Hội nông dân huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao tiến bộ KHKT cho hội viên nông dân. Hiện tổng các nguồn vốn vay ngân hàng và Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đang quản lý và uỷ thác là trên 325 tỷ đồng cho gần 6.500 hộ hội viên vay phát triển kinh tế; hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng 142 mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; xây dựng 2 địa điểm kết nối, giới thiệu, tiêu thụ nông sản an toàn của hội viên nông dân; 155 mô hình Kinh tế tập thể, 246 mô hình kinh tế hộ, 120 tổ hợp tác, phối hợp xây dựng và quản lý nhãn hiệu đối với 177 sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn trực tiếp giúp đỡ 415 hộ thoát nghèo, phối hợp giúp đỡ 458 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn... HND huyện cũng đã hỗ trợ xây, sửa 12 nhà cho 12 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Nội: Ông Phạm Văn Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Xuyên - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa (thứ 2 bên phải) thăm quan gian hàng sản phẩm nông dân của các HTX, hội viên nông dân huyện Phú Xuyên.

Trong chương trình xây dựng NTM, Hội Nông dân các cấp trong huyện Phú Xuyên đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia ủng hộ trên 4.000 ngày công lao động, đóng góp trên 1,9 tỷ đồng để xây dựng đường làng ngõ xóm và hệ thống giao thông nội đồng, hiến 2.550m2 đất... 100% cơ sở hội xây dựng và duy trì các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn với 137 mô hình, gắn 30 đoạn đường “Nông dân tự quản, cánh đồng sạch”, xây dựng 3 mô hình ngôi nhà nông dân thu gom phế liệu gây quỹ ủng hộ hội viên nghèo, khó khăn.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, hội viên nông dân trong huyện đã ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và Quỹ vaccine phòng Covid-19 là 330 triệu đồng; ủng hộ các điểm phong toả, cách ly, chốt kiểm soát dịch; hỗ trợ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều nhu yếu phẩm và hàng trăm tấn nông sản. Đồng thời tổ chức kết nối, tiêu thụ hàng trăm nông sản, thực phẩm cho nông dân trong và ngoài huyện…

Hà Nội: Ông Phạm Văn Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Xuyên - Ảnh 3.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Phú Xuyên được UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc 3 năm 2018, 2020 và 2022. Hội Nông dân TP tặng Bằng khen năm 2019, Trung Ương Hội NDVN tặng Bằng khen năm 2021 và Cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân TP ghi nhận và biểu dương kết quả mà Hội Nông dân huyện Phú Xuyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Hội Nông dân TP đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động, các Chương trình, Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp giúp nông dân phát triển kinh tế; Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội thực sự trong sạch vững mạnh; đặc biệt cần quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Hội, đội ngũ cán bộ làm công tác Hội, coi trọng việc kết nạp hội viên; xây dựng và phát triển các loại hình chi, tổ hội nghề nghiệp. 

Hà Nội: Ông Phạm Văn Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Xuyên - Ảnh 4.

Đồng chí Phạm Văn Hùng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nông dân huyện Phú Xuyên.

Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội Hội nông dân huyện Phú Xuyên đã bầu Ban Chấp hành khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 37 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Hùng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nông dân huyện Phú Xuyên. Đại hội cũng bầu 19 đồng chí đi dự Đại hội Hội Nông dân TP diễn ra trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem