Ông Tập Cận Bình đến châu Phi

Thứ hai, ngày 25/03/2013 16:52 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm lịch sử đến châu Phi. Trên cương vị người đứng đầu đất nước, ông Tập Cận Bình đang thực hiện “giấc mơ thế giới” của người Trung Quốc.
Bình luận 0

Tại Tanzania, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Jakaya Mrisho Kikwete. Hai bên nhất trí xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

img
Ông Tập Cận Bình thăm chính thức Tanzania.

Trong lĩnh vực kinh tế, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh mối quan hệ thương mại truyền thống với Tanzania và tuyên bố tiếp tục ủng hộ quốc gia Đông Phi này phát triển kinh tế xã hội thông qua việc khuyến khích hoạt động đầu tư từ Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình cho biết sẽ xây dựng một trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Tanzania.

Ông cũng đánh giá cao tiềm năng và tương lai tốt đẹp của các quốc gia châu Phi nói chung bất chấp những khó khăn và thách thức trước mắt. Sau Tanzania, ông Tập Cận Bình sẽ sang Nam Phi và Cộng hòa Congo trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi được bầu làm Chủ tịch nước Trung Quốc.

Thế giới đang hướng cái nhìn đặc biệt đến chuyến công du đầu tiên của ông Tập Cận Bình. Mặc dù Trung Quốc đã và đang đổ hàng tỷ USD mỗi năm vào các chiến dịch tuyên truyền để nâng cao hình ảnh của họ trên trường quốc tế, nhưng nước này vẫn đầy tai tiếng trên toàn cầu.

David Shambaugh - giáo sư môn khoa học chính trị và ngoại giao quốc tế ở trường Đại học George Washington bình luận, Trung Quốc bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của hình ảnh của mình trên toàn cầu, và thấy họ cần phải tăng cường “sức mạnh mềm”.

Theo Xinhua, BBC

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem