Ông Tập Cận Bình thề giải quyết mọi rủi ro cản trở sự phát triển của Trung Quốc năm 2022

Minh Nhật (theo Bloomberg) Thứ bảy, ngày 01/01/2022 19:00 PM (GMT+7)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết trong bài phát biểu chào mừng năm mới 2020 rằng ông sẽ giải quyết mọi rủi ro có thể cản trở sự phát triển của đất nước trong năm 2022, theo
Bình luận 0

Theo Bloomberg, ông Tập sẽ có một năm chính trị rất quan trọng khi nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, theo Bloomberg.

Trong bài diễn văn chào mừng năm mới 2022 vào đêm giao thừa 31/12/2021, ông Tập, 68 tuổi đã nói với 1,4 tỷ người Trung Quốc trên truyền hình rằng, việc “nhận ra sự tái thiết vĩ đại của Trung Quốc” là điều không dễ dàng và yêu cầu luôn phải duy trì một quan điểm dài hạn đồng thời đề phòng những rủi ro tiềm ẩn. 

Ông Tập Cận Bình thề giải quyết mọi rủi ro cản trở sự phát triển của Trung Quốc năm 2022 - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu mừng năm mới 2022. Ảnh AP.

"Chúng ta phải luôn giữ quan điểm dài hạn, lưu tâm đến những rủi ro tiềm ẩn, duy trì sự tập trung và quyết tâm chiến lược, đồng thời đạt được mục tiêu rộng lớn và vĩ đại trong khi giải quyết các vấn đề nhạy cảm", ông Tập nhấn mạnh.


Trung Quốc có kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản 5 năm một lần vào mùa thu năm 2022. Sau đại hội, ông Tập dự kiến sẽ bước vào một nhiệm kỳ thứ 3.


Trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc cũng cho rằng, năm vừa qua là một năm có ý nghĩa đặc biệt. Người dân Trung Quốc đã chứng kiến những sự kiện lớn có ý nghĩa bước ngoặt trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đất nước. 


Trong sự hội tụ lịch sử của mục tiêu phấn đấu “2 mục tiêu 100 năm” (100 năm thành lập Đảng vào năm 2021, 100 năm thành lập nước vào năm 2049), Trung Quốc bắt đầu một chặng đường mới xây dựng đất nước, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa toàn diện, thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. 


Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi sự nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của người dân để hoàn thành trách nhiệm lịch sử, đáp ứng sự kỳ vọng của chính nhân dân đồng thời nêu quyết tâm thống nhất hoàn toàn đất nước, kêu gọi sự đoàn kết toàn cầu.


Đối với Hong Kong và Ma Cao, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc luôn quan tâm đến sự thịnh vượng và ổn định của hai đặc khu hành chính này; cho rằng chỉ có cùng chung nỗ lực thì mới đảm bảo thực hiện nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” lâu dài. Với Đài Loan, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, thực hiện thống nhất hoàn toàn Trung Quốc là nguyện vọng chung của người dân ở hai bờ eo biển Đài Loan; mong muốn toàn thể người dân sẽ chung tay cùng tạo ra một tương lai tươi đẹp.

Ông Tập Cận Bình thề giải quyết mọi rủi ro cản trở sự phát triển của Trung Quốc năm 2022 - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu mừng năm mới 2022. Ảnh AP.

Trong bài phát biểu, ông Tập cũng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem