Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh được Quốc hội miễn nhiệm chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Hoàng Thành Thứ sáu, ngày 21/10/2022 11:09 AM (GMT+7)
Sáng 21/10, với đa số phiếu đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XV đã miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Trần Sỹ Thanh.
Bình luận 0

Theo đó, trong chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 4, đầu giờ phiên làm việc sáng nay 21/10, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đới với ông Trần Sỹ Thanh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy, với tỷ lệ 472/472 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 94,78% tổng số đại biểu), Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh.

Ông Trần Sỹ Thanh chính thức được Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước  - Ảnh 1.

Quốc hội khóa XV đã miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Đ.X

Trước đó, chiều 20/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh.

Vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước do ông Trần Sỹ Thanh đảm trách sau khi được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức vụ tại Kỳ họp thứ nhất. Tuy nhiên, ngày 14/7/2022, ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu và sau đó đã được HĐND TP.à Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Để kiện toàn các chức danh trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ sẽ trình nhân sự để Quốc hội bầu và phê chuẩn bổ nhiệm vào vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 ngay trong ngày làm việc hôm nay.

Chân dung sự nghiệp ông Trần Sỹ Thanh

Ông Trần Sỹ Thanh chính thức được Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước  - Ảnh 2.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem