Ông Triệu Văn Cường được bổ nhiệm lại làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 10/09/2020 18:43 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định bổ nhiệm lại ông Triệu Văn Cường giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Bình luận 0

Tại Quyết định số 1346/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại ông Triệu Văn Cường giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 10/9/2020.

Trước đó, tại Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 10/9/2015, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Triệu Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Triệu Văn Cường được bổ nhiệm lại làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường. Ảnh: Thanh Tuấn

Ông Triệu Văn Cường sinh năm 1963, quê quán tỉnh Thái Bình. Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ. Trình độ lý luận chính trị và trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp.

Theo Thông báo số 4540/TB-BNV ngày 01/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Triệu Văn Cường giữ nguyên các nhiệm vụ đã được phân công theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác tổng hợp; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Các đơn vị do ông Cường phụ trách gồm: Vụ Tổng hợp; Viện Khoa học tổ chức nhà nước; Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Học viện Hành chính Quốc gia; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Bộ Nội vụ hiện nay do ông Lê Vĩnh Tân làm Bộ trưởng, Bộ có 5 Thứ trưởng là các ông Nguyễn Duy Thăng, Trần Anh Tuấn, Triệu Văn Cường, Nguyễn Trọng Thừa và Vũ Chiến Thắng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem