Ông trùm "Người phán xử" nói gì về 'đệ tử' bị vướng vào lao lý?

Thảo Nguyên (tổng hợp) Thứ tư, ngày 20/06/2018 13:23 PM (GMT+7)
Khá bất ngờ trước thông tin võ sư Nguyễn Mạnh Hùng - người vào vai Huy Bá trong "Người phán xử" - bị khởi tố vì tội lừa đảo, cả Việt Anh, NSND Hoàng Dũng đã lên tiếng.
Bình luận 0

Trước thông tin nam diễn viên Nguyễn Mạnh Hùng trong phim “Người phán xử” bị khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", các diễn viên của ê kíp làm phim đã vô cùng bất ngờ.

NSND Hoàng Dũng - ông Trùm Phan Quân trong phim chia sẻ với báo chí, Nguyễn Mạnh Hùng vào vai Huy Bá, cùng anh trai Huy Kình, Huy Bá là chủ một quán bar. Hai anh em đối đầu với Phan Thị, thậm chí nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn với Phan Hải.

img

NSND Hoàng Dũng trong phim "Người phán xử"

Với mỗi cảnh quay liên quan đến xã hội đen, dàn diễn viên đến khá đông nên cũng không nhớ rõ từng người bởi cũng không có nhiều thời gian trò chuyện, tiếp xúc. Tuy nhiên theo NSND Hoàng Dũng, qua cảm nhận của ông, thì Nguyễn Mạnh Hùng là người hiền lành, ít nói.

Còn với NSƯT Trung Anh vào vai Lương Bổng của “Người phán xử” khá bất ngờ trước thông tin đồng nghiệp bị khởi tố. Anh cũng không có thời gian đọc báo để biết thông tin vì đang đi công tác xa nhà. Thế nhưng nhận xét về đồng nghiệp thời gian quay phim cùng nhau, NSƯT Trung Anh cho biết, Nguyễn Mạnh Hùng cư xử bình thường và thân thiện như bao võ sư khác khi tham gia bộ phim.

img

Việt Anh và Nguyễn Mạnh Hùng trong phim "Người phán xử"

Trong khi đó, Việt Anh cho biết anh cảm thấy rất bất ngờ khi đồng nghiệp bị khởi tố. Tuy nhiên, vì không có nhiều cơ hội tiếp xúc nên anh không hiểu rõ tính cách, con người Mạnh Hùng.

"Cậu ấy cũng bình thường, hoà đồng như bao đồng nghiệp khác. Tính cách hào sảng, hay mời mọi người trong đoàn ăn uống, thậm chí mua đồ ăn vặt cho các thành viên. Do đó, khi đọc tin, nhiều anh em rất ngạc nhiên", võ sư Lê Ngọc Quang – người có cơ hội tiếp xúc với Mạnh Hùng nhiều hơn cả đưa ra nhận xét.

Trước đó, khán giả rất bất ngờ khi cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974, trú ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), là giáo viên dạy võ thuật, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

img

Nguyễn Mạnh Hùng (trái) trong phim "Người phán xử"

Theo cơ quan điều tra năm 2014, Nguyễn Mạnh Hùng, tự giới thiệu là giáo viên dạy võ thuật trong ngành công an, có nhiều mối quan hệ, hứa xin việc cho anh D. vào Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài. Tin vào lời hứa, anh D. đã nhờ Hùng xin việc với chi phí 300 triệu đồng, đặt cọc trước 50 triệu đồng.

Tháng 8.2014, Hùng hẹn gặp anh D. và người nhà anh tại một quán cà phê trong nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài. Tại đây, anh D. đã đưa cho Hùng 50 triệu đồng và nhận được cam kết sau khoảng 2-3 tháng sẽ đi làm.

Vẫn với thủ đoạn như vậy, Nguyễn Mạnh Hùng nhận của một người khác 70 triệu đồng để xin vào làm việc vào làm Hải quan sân bay Nội Bài với chi phí 300 triệu đồng và viết giấy cam kết.

Vẫn tin tưởng Nguyễn Mạnh Hùng nên người nhà anh D. tiếp tục giới thiệu cho anh Tr. (ở Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) gặp Hùng để nhờ xin việc. Khi gặp gỡ, Hùng giở bài cũ, thỏa thuận sẽ xin cho anh Tr. vào làm Hải quan sân bay Nội Bài với tổng chi phí 300 triệu đồng, đặt cọc 50 triệu đồng cùng cam kết sau 2 tháng sẽ xin được việc. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, Hùng vẫn không thực hiện lời hứa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem