"Ông trùm Phan Quân": Chạy show là cơ hội kiếm tiền nhưng khán giả bớt yêu mến tôi

My Lan Thứ ba, ngày 07/11/2017 19:30 PM (GMT+7)
Nhãn hàng dính vào tai tiếng bán mỹ phẩm giả tài trợ cho chương trình NSND Hoàng Dũng tham gia nhưng vì thời tiết xấu ông đã không có mặt tại sự kiện.
Bình luận 0

Series Người phán xử đã kết thúc được hơn 3 tháng nhưng sức nóng của bộ phim vẫn còn là toả khi dàn diễn viên trong phim liên tục đắt show quảng cáo, sự kiện cho đến làm khách mời của các liveshow ca nhạc. Là nam diễn viên thủ vai  chính ông trùm Phan Quân, NSND Hoàng Dũng có những chia sẻ về dư âm bộ phim còn đọng lại sau thời gian vừa qua. 

Nói về cảm giác khi bộ phim kết thúc NSND Hoàng Dũng giãi bày: "Tôi từng trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc sau mỗi bộ phim, mỗi vở diễn hay mỗi chương trình mà mình tham gia và dồn nhiều tâm huyết. Đến Người phán xử cảm giác ấy cũng bớt đi phần nào. Nói không hụt hẫng là không đúng nhưng không còn nhiều như thời trẻ. Khi bộ phim bắt đầu lên sóng tôi cảm thấy rất bình thường nhưng khi đếm ngược tới những tập phim cuối cùng tôi giật mình khi chỉ còn 3, 2 rồi 1 tập. Chỉ có điều lần kết thúc này không giống như những lần kết thúc trước của tôi".

"Ông trùm Phan Quân" nhớ lại chuyến lưu diễn trong TP.HCM thành công vang dội thời còn trẻ, đến buổi diễn cuối cùng ông không thể về được vì có quá nhiều khán giả đứng chờ để chúc mừng sau khi chương trình kết thúc. Ngày hôm sau trở về Hà Nội trong ông là cảm giác hụt hẫng bởi quãng thời gian 3 tháng đó được sống trong sự yêu mến của khán giả phương Nam còn khi quay trở về thì mọi thứ lại quay về như cũ. Đã có lúc ông muốn quay trở lại TP.HCM dù chỉ một tuần không làm gì cả vì không muốn xa bầu không khí ấy.

Khi chia tay với màn ảnh nhỏ với nhân vật Phan Quân, NSND Hoàng Dũng lại có những cảm xúc khác biệt. Dù bộ phim đã kết thúc nhưng khán giả vẫn rất yêu quý và ủng hộ các diễn viên. Thậm chí, sự nồng nhiệt về sau này còn cao hơn cả khi phim đang lên sóng. Bản thân người nghệ sĩ cũng hiểu hiệu ứng mà bộ phim mang lại dần dần nguôi đi nhưng cho đến thời điểm này cái tên Phan Quân vẫn chưa hết sức nóng.

img

Hình ảnh của NSND Hoàng Dũng được chú ý nhiều hơn mỗi khi ông xuất hiện tại các sự kiện.

Trải lòng về quãng thời gian vừa qua, ông nhớ lại có những buổi tham gia sự kiện mà về nhà nóng hết 2 bên má chỉ vì cười chụp ảnh. "Nói ra thì mọi người bảo quá nhưng có những hôm chụp không biết bao nhiêu ảnh. Như buổi xuất hiện ở liveshow, đi xem nghệ thuật hay đi đá bóng cùng club làm từ thiện người hâm mộ đến đông kín không thể di chuyển được, phải nhờ tới công an dẫn đường. Mình có đi xa thì mới biết được hiệu ứng mà bộ phim mang lại nó lớn tới mức nào. Đó là điều khiến tôi rất vui bởi ngoài việc có một vai diễn hay thì nó cho thấy người hâm mộ đang dành tình cảm cho phim Việt", NSND Hoàng Dũng vui mừng.

Việc tham gia vào những chương trình ca nhạc bolero gần đây thì cũng xuất phát từ mối quan hệ hợp tác giữa ông và nhà sản xuất chương trình từ nhiều năm trước khi ông còn chưa là Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội. Những chương trình khác diễn ở các tỉnh, "ông trùm" nhận lời tham gia vì đều do các anh em thân thiết mời. Đây cũng là dịp NSND Hoàng Dũng tri ân tới khán giả sau giải thưởng VTV Awards bằng chính sự xuất hiện của mình để giãi bày và chia sẻ với người hâm mộ về những khó khăn trong quá trình làm phim, qua đó giúp họ hiểu hơn sự lao động vì nghệ thuật.

img

Vai diễn Phan Quân trong phim "Người phán xử "đã mang về cho Hoàng Dũng giải thưởng Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2017

Trước những ý kiến cho rằng các diễn viên sau thành công của mội bộ phim đều tranh thủ chạy show sự kiện đóng quảng cáo, ông cho rằng đó là điều bình thường. Việc ban tổ chức hay nhãn hàng có lời mời các nghệ sĩ tới tham gia sự kiện khai trương hay quảng cáo sản phẩm mục đích là để giúp cho sự kiện được chú ý. Nghệ sĩ được yêu quý qua những cống hiến cho nghệ thuật và tạo dựng được hình ảnh trong lòng khán giả nên được mời tham gia sự kiện cũng là điều hợp lý.

Theo NSND Hoàng Dũng: "Nói các diễn viên tranh thủ chạy show là không đúng bởi phải được mời thì nghệ sĩ mới đi. Còn khi những tên tuổi khác bắt đầu nổi lên ồ ạt, ban tổ chức hay các nhãn hàng sẽ mời người khác mình có muốn được mời cũng chẳng được nên không thể nói là tranh thủ. Có điều các nghệ sĩ có mặt trong những sự kiện đó có cần thiết hay không. Sau bộ phim Người phán xử tôi và dàn diễn viên nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện nên bớt đi sự hụt hẫng khi phim kết thúc. Đôi khi chúng tôi đến với các event không phải chỉ bởi cát xê mà chỉ đơn giản vì được sống trong sự yêu mến của khán giả".

Ông cũng thẳng thắn chia sẻ việc tham gia nhiều sự kiện hay đóng quảng cáo nhiều chắc chắn ảnh hưởng tới hình ảnh của mình: "Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến người hâm mộ bớt yêu mến mình hay làm hình ảnh kém đi nhiều hơn là tốt lên. Nhưng phải nói thật lòng thì đây là cơ hội để tôi kiếm tiền. Cũng có những sự kiện tôi giúp đỡ anh em bạn bè nên sẵn sàng tham gia mà không màng đến chuyện kinh tế hay tên tuổi".

Thời gian gần đây khi tham gia nhiều chương trình bolero, NSND Hoàng Dũng nhận được khá nhiều câu hỏi về việc chuyển sang đi hát từ báo chí. Có lần ông đùa rằng: "Chế Linh hát 12 bài tôi phải hát 8 bài". Nói vậy nhưng nam diễn viên bộc bạch: "Tôi không biết hát bolero, tôi cũng không phải là ca sĩ. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ hát bolero dù tôi hay hát trong các cuộc vui và một vài lần trên truyền hình. Nhiều người còn bảo tôi chuyển sang làm MC tôi cũng chẳng buồn thanh minh nữa vì MC đâu có gì xấu. Một chương trình có sự tham gia của MC nổi tiếng cũng là một lớp diễn vì ngoài phần đọc kịch bản chương trình, cách họ tung hứng là điều thu hút khán giả đến xem. Còn chuyện đóng MV mà báo chí giật tít tôi không nặng nề vì trước đây tôi cũng tham gia và việc tôi có đóng để tôn đàn em mình lên là điều bình thường".

Tuy nhiên, NSND Hoàng Dũng khá cẩn trọng với hình ảnh của mình. Mối khi nhận lời xuất hiện tại một sự kiện hay có mặt trong quảng cáo các sản phẩm điều ông quan tâm nhất chính là chất lượng chứ không phải chuyện cát xê. Ông cho biết: "Trước đây tôi từng tham gia đóng quảng cáo một sản phẩm thuốc bổ cùng nhiều nghệ sĩ đàn anh khác nhưng đóng xong không thấy lên sóng. Sau này khi hỏi lại nhà sản xuất tôi mới biết sản phẩm đó có chứa thành phần độc tố nên ngừng sản xuất. Từ đó tôi rút kinh nghiệm, chọn lọc kỹ hơn các sản phẩm trước khi nhận lời làm quảng cáo".

Nam diễn viên chia sẻ ông nhận lời rất nhiều lời quảng cáo chia sẻ hình ảnh sản phẩm trên trang cá nhân mà không lấy tiền: "Đó cũng là tôi giúp thôi vì tôi thấy đó là những sản phẩm chất lượng thực sự tốt và cũng do các con các cháu nhờ. Còn thú thực tôi từ chối rất nhiều lời mời quảng cáo với quy mô tư nhân, nhỏ lẻ dù mức thù lao được trả có khi còn cao hơn các doanh nghiệp. Riêng với những chương trình từ thiện tôi rất thích chia sẻ vì đó cũng là một cách để tôi đóng góp với mọi người".

Thời gian gần đây, một nhãn hàng dính vào tai tiếng bán mỹ phẩm giả tài trợ cho một chương trình mà ông tham gia. Nhắc đến sự cố này ông chia sẻ: "Ban đầu tôi không nhận lời nhưng vì nể đồng nghiệp và muốn thay đổi không khí nên đồng ý góp mặt. Mới đây tôi làm khách mời trong một đêm diễn tại Đồng Hới do nhãn hàng này tài trợ. Hôm đó tôi không đến kịp vì thời tiết quá xấu máy bay không đáp xuống được phải quay về Hà Nội. Trước khi chương trình diễn ra tôi cũng quay lại một video xin lỗi khán giả và được phát cùng với quảng cáo của nhãn hàng. Điều này dù không ảnh hưởng vì tôi hoàn toàn không liên quan tới họ nhưng đây cũng là một bài học để tôi cẩn trọng hơn trong việc chọn lọc tham gia các sự kiện".

Con trai ”Trùm Phan Quân” mê nghệ thuật nhưng theo nghề bán siêu xe

NSND Hoàng Dũng chia sẻ: “So với Phan Hải, con trai tôi điềm đạm hơn, không sốc nổi nhưng quyết tâm của Phan Hải lại lớn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem