"Ông trùm" sân bay báo lãi sau thuế tăng cao kỷ lục

30/07/2024 10:31 GMT+7
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024, với doanh thu thuần đạt 5.535 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (UPCoM: ACV) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.535 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023. ACV có lãi gộp gần 3.460 tỷ đồng với biên lãi gộp 62,5%.

Báo cáo tài chính cho thấy, chi phí tài chính và bán hàng tăng lần lượt 15% và 3%. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm xuống 243 tỷ đồng, tương đương giảm 60%.

Nội dung báo cáo tài chính cho biết, ACV báo lãi ròng 3.228 tỷ đồng, tương đương tăng 24% so với cùng kỳ và cũng là lợi nhuận cao kỷ lục nhất từ trước đến nay.

"Ông trùm" sân bay báo lãi sau thuế tăng cao kỷ lục- Ảnh 1.

Báo cáo tài chính của ACV. Ảnh: TA

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của ACV đạt 11.178 tỷ đồng, tăng 16%; Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 7.627 tỷ đồng và 6.148 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, ACV đặt kế hoạch với doanh thu thuần hơn 20.000 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 9.400 tỷ đồng, tăng tương ứng 2% và 6% so với thực hiện năm 2023. Tính đến hết quý II/2024, ACV đã hoàn thành 56% chỉ tiêu doanh thu và 81% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6, nợ xấu của ACV tăng lên 8.256 tỷ đồng, tương đương với 45% so với đầu năm. ACV đã trích lập dự phòng lên gần 3.900 tỷ đồng.

"Ông trùm" sân bay báo lãi sau thuế tăng cao kỷ lục- Ảnh 2.

Dự án sân bay Long Thành do ACV làm chủ đầu tư. Ảnh: T.M

Lý giải kết quả kinh doanh, lãnh đạo ACV cho biết, kết quả kinh doanh của ACV được cải thiện nhờ sự phục hồi của thị trường hàng không quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm, ACV cho biết khách quốc tế đã hồi phục mạnh trong 6 tháng đầu năm, dù tổng sản lượng khách giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, sản lượng hành khách đạt gần 54,7 triệu khách, chiếm 48% kế hoạch năm 2024 và giảm gần 4% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 20,3 triệu khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Đi kèm với đó, sản lượng cất hạ cánh quốc tế cũng tăng mạnh hơn 27%, lên 126.703 lượt chuyến. Trong khi đó, cất hạ cánh trong nước lại giảm hơn 22%, đạt 206.138 lượt chuyến. Sản lượng hàng hóa, bưu kiện đạt gần 730.000 tấn, thực hiện 53% kế hoạch năm và tăng 26% so với cùng kỳ 2023.

Mới đây, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3 sân bay Long Thành đã đề xuất Bộ GTVT về tiến độ thi công sân bay và chỉnh một số hạng mục thi công.

Theo đó, ACV đề xuất xin triển khai xây dựng thêm đường băng số 2 ngay trong giai đoạn 1 và xin bổ sung hạng mục san nền khu vực nhà ga hành khách T3.

Thông tin về đề xuất này, ACV cho biết, dự án sân bay Long Thành đang được thi công đường băng số 1 tiến độ vượt nhiều tháng so với kế hoạch, hoàn thành khai thác kỹ thuật trước 30/4/2025.

Đến nay, toàn bộ phần nền hạ của đường cất, hạ cánh gồm các lớp cấp phối đá dăm, bê tông M150 đã hoàn thành 100%. Các nhà thầu cũng đã đổ lớp bê tông M350.

Vì vậy, ACV đưa ra đề xuất này dựa trên tính toán của ACV về nhu cầu cất, hạ cánh phục vụ cho nhà ga T1 với công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.


Thế Anh
Cùng chuyên mục