Ông trùm trạm xăng Mỹ nói tăng giá do chiến tranh Iran chỉ là tạm thời: "Hãy chịu đựng trong một tháng!"

Ông Catsimatidis cho rằng, giá dầu có thể chạm mốc 100 USD/thùng trong vài ngày tới, nhưng ông gọi đây chỉ là “một biến động tạm thời”. Ông cho rằng giá sẽ giảm “nhanh như khi nó tăng” sau khi Eo biển Hormuz được mở lại.
Ông cho biết không thay đổi nguồn cung hay hoạt động của United Refining Company, vì tin rằng cuộc xung đột sẽ kết thúc trong vòng chưa đầy 30 ngày.
Tỷ phú này cảnh báo: “Không ai dám chống lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bởi họ sẽ bị san phẳng".
Ông cũng nói rằng các tập đoàn dầu khí quốc tế “thích sự hoảng loạn” vì điều đó giúp họ kiếm thêm tiền, nhưng nhấn mạnh: “Chúng tôi không như vậy”.
Ông Catsimatidis – một người bạn thân và đồng minh chính trị của ông Trump – cho biết ông chưa nói chuyện với Tổng thống về giá xăng, nhưng nếu có cơ hội, ông sẽ khuyên ông Trump “loại bỏ những kẻ khủng bố nhanh hơn”.
Ông khuyên người Mỹ "chịu đựng trong một tháng" vì "đây là thị trường toàn cầu. Tất cả chúng ta đều sẽ phải chịu đựng".
Ông giải thích rằng khi công ty phải mua nhiên liệu đầu vào với giá cao hơn, họ buộc phải tăng giá tại các trạm xăng. Tuy nhiên, ông cho biết biên lợi nhuận của công ty hiện chưa bị ảnh hưởng.
Theo dữ liệu từ AAA (American Automobile Association), giá xăng trung bình tại Mỹ đã vượt 3,32 USD/gallon vào thứ Sáu, tăng hơn 28 cent so với một tuần trước.
Con số đáng chú ý
4,8 tỷ USD – đó là giá trị tài sản ròng của John Catsimatidis theo ước tính của Forbes tính đến sáng thứ Sáu.
Ông xếp hạng 319 trong danh sách Forbes 400 năm 2025 những người giàu nhất nước Mỹ và hạng 801 trong danh sách tỷ phú thế giới mới nhất.
Ông Catsimatidis cũng sở hữu Gristedes, chuỗi siêu thị độc lập lớn nhất tại New York City.
Mùa hè năm ngoái, ông đã phản ứng dữ dội khi chính trị gia Zohran Mamdani, người vận động tranh cử với cam kết giảm giá thực phẩm và mở các cửa hàng do thành phố điều hành, trở thành ứng cử viên thị trưởng của Đảng Dân chủ.
Catsimatidis khi đó tổ chức họp báo cùng các chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ (bodega) và đe dọa đóng cửa hơn 30 siêu thị của mình.
Sau chiến thắng của ông Mamdani vào tháng 11 năm ngoái, tỷ phú Catsimatidis nói với Forbes rằng ông đang cân nhắc chuyển trụ sở công ty sang bang Florida, dù sau đó kế hoạch này chưa được thực hiện.
Đế chế dầu khí của Catsimatidis
Catsimatidis là nhà sáng lập và CEO của Red Apple Group, tập đoàn sở hữu United Refining Company.
Một trong những tài sản chính của công ty là nhà máy lọc dầu tại Warren, Pennsylvania, với công suất xử lý khoảng 70.000 thùng dầu thô mỗi ngày và tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động.
Thông qua United Refining, ông cung cấp nhiên liệu cho 400 trạm xăng thuộc sở hữu công ty dưới các thương hiệu như Kwik Fill và Country Fair, trải rộng tại Pennsylvania, New York và Ohio.
Công ty cũng sở hữu United Energy Plus Terminals, nhà cung cấp xăng và nhiên liệu chưng cất bán buôn với 25 kho trung chuyển tại Pennsylvania, New Jersey, Maryland và Virginia, cung cấp nhiên liệu cho các khách hàng thương mại như trạm xăng độc lập và công ty vận tải.
















