Ông Trump chặn khoản tiền 4,5 tỉ USD chảy vào các công ty Trung Quốc

Thứ ba, ngày 12/05/2020 17:55 PM (GMT+7)
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có động thái ngăn quỹ hưu trí liên bang đầu tư khoản tiền 4,5 tỉ USD vào các công ty Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Ông Trump không muốn chính quyền đem số tiền 4,5 tỉ USD đầu tư vào các công ty Trung Quốc.

Nguồn tin đăng tải trên Fox News cho biết, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien và giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ Larry Kudlow, gửi thư tới Bộ trưởng Lao động Mỹ Eugene Scalia, nói rằng Nhà Trắng không cho Quỹ tiết kiệm hưu trí liên bang đầu tư khoản tiền 4,5 tỉ USD vào các công ty Trung Quốc. Cả Robert O’Brien và Larry Kudlow đều là các phụ tá phụ trách vấn đề kinh tế, trực tiếp do Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn.

Đối tượng sử dụng quỹ hưu trí liên bang là các nhân viên liên bang và thành viên trong quân đội. Bộ Lao động Mỹ có trách nhiệm đưa khoản tiền tiết kiệm trên đi đầu tư sinh lời.

Hồi tháng 4, Nhà Trắng đã gây sức ép để các nghị sĩ đảng Cộng hòa ngăn quỹ hưu trí liên bang đầu tư vào công ty ZTE và Hikvision. Đây là các công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Chúng tôi nhận thấy hàng tỉ USD từ quỹ hưu trí liên bang sẽ sớm được đem đi đầu tư vào các công ty Trung Quốc. Hành động này sẽ đặt các quỹ hưu trí trước nguy cơ kinh tế đáng kể và không cần thiết”, lá thư viết.

“Một khoản tiền lớn có thể được chuyển đến công ty đó, tạo ra mối lo ngại về nhân đạo và an ninh quốc gia đáng kể bởi vì họ hoạt động trong tình trạng vi phạm luật cấm vận của Mỹ và hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc xây dựng quân đội”, lá thư có đoạn viết.

Lá thư còn nhắc đến cách Trung Quốc đối phó đại dịch Covid-19 là một trong vài nguyên nhân các Mỹ không được phép phép đầu tư vào công ty Trung Quốc.

Theo Fox News, Bộ trưởng Lao động Mỹ Eugene Scalia đã chỉ đạo Hội đồng đầu tư quỹ tiết kiệm hưu trí liên bang – cơ quan kiểm soát quỹ hưu trí, trực thuộc Bộ Lao động, làm theo yêu cầu từ Nhà Trắng.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung leo thang vì đại dịch Covid-19. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, khiến đại dịch lây lan toàn cầu. Ông Trump cũng nhắc đến khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Trung Quốc luôn bác bỏ các cáo buộc này.

Chính quyền Trump hiện đang cân nhắc những đòn trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Trung Quốc, trong bối cảnh có khả năng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 không đạt được như kì vọng.

Đăng Nguyễn - Fox News (Dân Việt)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem