Ông Trump chính thức ký thỏa thuận thương mại đầu tiên với Trung Quốc

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ năm, ngày 16/01/2020 08:30 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15.1 đã ký thỏa thuận thương mại đầu tiên với Trung Quốc, dấu hiệu cho thấy lối thoát trong cuộc chiến thương mại kéo dài 18 tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bình luận 0

img

Ông Trump ký thỏa thuận thương mại đầu viên với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu hạc ở Nhà Trắng.

Theo SCMP, thỏa thuận thương mại đầu tiên được ông Trump ký với Phó Thủ tướng Trung quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng.

“Ngày hôm nay, chúng ta đã có bước tiến lớn chưa từng có từ trước đến nay với Trung Quốc”, ông Trump nói trước khi ký thỏa thuận.

Căn phòng phía Đông Nhà Trắng chật cứng các giám đốc công ty Mỹ được chính quyền Trump mời đến và các phóng viên, nghị sĩ Mỹ cũng như thành viên trong chính phủ Mỹ và thành viên phái đoàn đàm phán Trung Quốc.

Ông Trump nói sẽ đến thăm Trung Quốc trong tương lai gần và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7.2018, Trung Quốc và Mỹ có một thỏa thuận mang tính ràng buộc. Hai nước từng suýt đạt thỏa thuận vào tháng 5.2019 nhưng đã đổ vỡ vào phút chót.

img

Ông Trump coi lễ ký thỏa thuận là bước tiến chưa từng có từ trước đến nay với Trung Quốc.

Thỏa thuận bao gồm việc Bắc Kinh cam kết mua ít nhất 200 tỉ USD giá trị hàng hóa Mỹ trong vòng 2 năm. Bắc Kinh cũng cam kết dỡ bỏ các rào cản với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Mỹ.

Bắc Kinh cũng cam kết đưa ra quy định mới ngăn công ty Trung Quốc buộc công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Steven Mnuchin.

Phía Mỹ đồng ý giảm thuế quan với Trung Quốc và không tiếp tục tăng thuế với các mặt hàng Trung Quốc, nhưng vẫn duy trì một phần thuế quan trong tổng giá trị 360 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ.

Điều quan trọng là Mỹ đã không còn coi Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ. “Các nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai bên đã giúp tạo nên thỏa thuận này. Trung Quốc cam kết tôn trọng thỏa thuận cùng Mỹ", Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc nói.

Trung Quốc ”nổi đóa” vì bị Mỹ trừng phạt chung với Iran

Trung Quốc đang kêu gọi Mỹ “dừng ngay lập tức” các lệnh trừng phạt đối với nhiều công ty nước này, vì có quan hệ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem