Ông Vương Đình Huệ vẫn là Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thứ hai, ngày 18/02/2013 07:38 AM (GMT+7)
Về mặt pháp lý, ông Vương Đình Huệ vẫn là Bộ trưởng Tài chính đến khi Quốc hội làm thủ tục miễn nhiệm, có thể tại kỳ họp tháng 5 tới, ông Đặng Đình Luyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết.
Bình luận 0

Ông Đặng Đình Luyến cho biết trong thực tiễn điều hành Chính phủ, dù rất hãn hữu nhưng vẫn có thể xảy ra việc Thủ tướng phân công tạm thời các thành viên Chính phủ đảm đương công việc ở các bộ. Việc Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trực tiếp phụ trách Bộ Tài chính nên coi là việc nội bộ của Chính phủ.

img
Ông Vương Đình Huệ

Còn về mặt pháp lý, ông Luyến khẳng định ông Vương Đình Huệ vẫn là bộ trưởng Bộ Tài chính cho đến khi Quốc hội làm thủ tục miễn nhiệm, có thể tại kỳ họp tháng 5 tới.

Theo phân công của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có thể trực tiếp phụ trách công việc Bộ Tài chính nhưng những văn bản mà luật quy định phải Bộ trưởng Tài chính ký thì chỉ ông Huệ hoặc thứ trưởng được ủy quyền ký thay. Tương tự, đại biểu Quốc hội có chất vấn Bộ Tài chính thì địa chỉ vẫn là ông Huệ.

Trước đó, ngày 17.2, một số báo đưa tin Thủ tướng đã phân công Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trực tiếp phụ trách Bộ Tài chính. Ông Vương Đình Huệ sẽ không tiếp tục kiêm nhiệm chức bộ trưởng Bộ Tài chính nữa mà sẽ tập trung vào công việc của trưởng Ban Kinh tế Trung ương theo sự phân công của Bộ Chính trị trước đó.

Ngày 28.12.2012, Bộ Chính trị đã ban hành các quyết định về việc thành lập Ban Nội chính T.Ư và Ban Kinh tế T.Ư. Cùng với đó, Bộ Chính trị cũng quyết định phân công ông Nguyễn Bá Thanh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) giữ chức Trưởng Ban Nội chính T.Ư và ông Vương Đình Huệ (Bộ trưởng Bộ Tài chính) giữ chức Trưởng Ban Kinh tế T.Ư.
Theo PL.TPHCM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem