Phá mạng lưới làm thẻ tín dụng giả đa quốc gia

Thứ sáu, ngày 30/11/2012 09:44 AM (GMT+7)
Dân Việt - Cảnh sát chống tội phạm kinh tế, tài chính của Romania và Australia vừa phanh phui một vụ làm thẻ tín dụng giả với quy mô cực lớn.
Bình luận 0

Ngày 29.11, cảnh sát Australia cho biết, 7 kẻ tình nghi trong đường dây này đã bị tòa án ở Romania khở tố. Đáng chú ý, trong số này có đô vật tám lần vô địch Romani Gheorghe Ignat.

Giới chức cho biết, cuộc điều tra kéo dài suốt một năm tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhóm tội phạm này đã tìm cách xâm nhập vào hệ thống máy tính của hơn 100 doanh nghiệp nhỏ tại Australia và đánh cắp các dữ liệu cá nhân liên quan của 30 nghìn người nước này nhằm làm các thẻ tín dụng giả.

Bọn tội phạm dùng thẻ giả đã rút được tổng cộng gần 31 triệu USD tại Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc).

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem