Phấn đấu GDP năm 2012 tăng khoảng 6,5%

Thứ sáu, ngày 09/09/2011 17:23 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là mục tiêu đáng chú ý về phát triển kinh tế xã hội năm 2012 mà Chính phủ đề cập trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2011 vừa ban hành.
Bình luận 0

Một số chỉ tiêu khác của năm 2012 đáng chú ý là: Nhập siêu, bội chi ngân sách nhà nước thấp hơn so với chỉ tiêu đạt được năm 2011; chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%; phấn đấu đạt tỷ lệ giảm nghèo 2%, tập trung vào các huyện nghèo.

Tại nghị quyết nói trên, Chính phủ giao Bộ NNPTNT chủ trì, phối hợp với các địa phương chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, áp dụng tiến bộ KHCN, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi; chú trọng kiểm soát, bảo đảm an ninh lương thực và tăng xuất khẩu nông sản, cải thiện thu nhập và đời sống cho nông dân. Bên cạnh đó, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh để tăng nguồn cung thực phẩm, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2012.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, tập trung vào các vùng nghèo, địa bàn đặc biệt khó khăn, người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem