Phản ứng việc Bộ Công Thương không cho xuất đường

Thứ năm, ngày 24/11/2011 06:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hiệp hội Mía đường Việt Nam vừa có công văn phản bác lại quyết định của Bộ Công Thương về việc không cho phép mặt hàng đường được xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.
Bình luận 0

Theo Hiệp hội này, Bộ Công Thương đã có quy định "khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng nông sản đã qua chế biến qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới", vậy thì mặt hàng đường là đối tượng được khuyến khích xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới chứ không thể bị cấm.

Cũng theo quy định "mặt hàng đường là mặt hàng thực hiện bình ổn giá và nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan" chứ không phải xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan, vậy thì tại sao lại cấm việc xuất khẩu đường?! Hiệp hội Mía đường VN cho rằng, việc cấm xuất khẩu đường qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của Bộ Công Thương là không phù hợp với các căn cứ và trái quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem