Phát động chương trình chạy bộ gây quỹ trồng cây: "Vũng Tàu City Trail 2020"

PV Thứ bảy, ngày 07/11/2020 15:00 PM (GMT+7)
Trong bối cảnh miền Trung đang đón nhận thiên tai lũ lụt nghiêm trọng, biển thì ô nhiễm đến mức báo động thì những hoạt động như trồng cây gây rừng và làm sạch biển đang được quan tâm hơn bao giờ hết.
Bình luận 0

Hiện tại, diện tích rừng ở nước ta nói chung và Thành phố Vũng Tàu nói riêng đang bị suy giảm. Là thành phố có vòng cung biển bao quanh, nhưng những năm gần đây, biển Vũng Tàu cũng trong tình trạng chung, phải hứng chịu vô vàn nguồn thải làm ô nhiễm. Như vậy, tài nguyên rừng và biển đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động không nhỏ đến sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội của người dân.

Phát động chương trình chạy bộ gây quỹ trồng cây: "Vũng Tàu City Trail 2020" - Ảnh 1.

Vũng Tàu City Trail 2020.

Vì vậy, để xứng đáng là điểm đến lý tưởng của cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế, Ngày 6/11, UBND TP. Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) tổ chức họp báo công bố giải chạy và leo núi nhằm quyên góp trồng 1 triệu cây xanh và thực hiện 28 chương trình làm sạch ven biển từ nay đến 2025 có tên: "VŨNG TÀU CITY TRAIL 2020".

Với dự kiến hơn 5.000 vận động viên tham gia, đây là giải chạy bộ kết hợp leo núi cho các vận động viên chuyên và không chuyên nghiệp lần đầu tiên diễn ra tại Vũng Tàu, hơn 5000 vận động viên đến từ các nhóm chạy, cơ quan, tổ chức, trường học, vận động viên riêng lẻ đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước và người nước ngoài cùng tham gia. Các vận động viên cũng sẽ được trải nghiệm loại hình chạy với cự ly 5km, 10km, 25km và 45km, khám phá trọn vẹn các cung đường dọc theo bờ biển, sau đó bao trọn núi Lớn, núi Nhỏ, đi qua những địa danh nổi tiếng như tượng Chúa Kito, ngọn Hải Đăng, Tượng Chúa Kito trên núi Tao Phùng, Tượng Đức Mẹ Bãi Dâu của núi Tương Kỳ, KDL Hồ Mây Park, Hải Đăng Vũng Tàu, Khu di tích lịch sử Bạch Dinh, trận Địa Pháo Thủy Lôi, di tích lịch sử cấp quốc gia… Thông qua cung đường này, các VĐV sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của TP Vũng Tàu, vì vậy có thể nói đây là đường chạy khám phá thành phố độc đáo nhất Việt Nam.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, cho biết: "Qua giải này, TP Vũng Tàu mong muốn các vận động viên trong và ngoài nước hiểu được văn hóa địa phương, các danh lam thắng cảnh ở thành phố Vũng Tàu. Mục đích của giải cũng là xây dựng một thành phố biển xanh và hạnh phúc đến cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường". Vì vậy toàn bộ nguồn phí thu từ vận động viên sẽ đóng góp vào quỹ trồng cây xanh và làm sạch biển của TP. Vũng Tàu.

Phát động chương trình chạy bộ gây quỹ trồng cây: "Vũng Tàu City Trail 2020" - Ảnh 2.

Họp báo Giải chạy bộ kết hợp leo núi Thành phố Vũng Tàu lần thứ I năm 2020.

Ông Thuấn cho biết thêm, từ nay đến ngày khai mạc, Ban tổ chức tiến hành các hoạt động đồng hành cùng mùa giải như: Hỗ trợ kỹ năng, kỹ thuật cho các VĐV phong trào tại các công ty, xí nghiệp, trường học đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các VĐV khi tham gia giải; tổ chức các chương trình leo núi kết hợp nhặt rác xung quanh cung đường chạy; chăm sóc, phát quang tuyến đường chạy; gắn các bảng hướng dẫn và truyền thong môi trường; phát động phong trào trồng cây ngay tại lễ trao giải.

Các VĐV thi đấu ở các cự ly khi về đích sẽ nhận được giải thưởng Nhất, Nhì, Ba. Giải thưởng gồm tiền mặt và hiện vật do Ban tổ chức trao tặng.

Giải "VŨNG TÀU CITY TRAIL 2020" sẽ được diễn ra trong hai ngày 19 và 20/12. Kể từ ngày 4 /11 đến 5/12, các VĐV tham dự có thể  đăng ký trực tuyến qua website, Fanpage giải và các trang bán vé trung gian: 123go.vn ; irace.vn; raceviet365.vn hoặc gửi mail về BTC: vungtauinternationalmarathon@gmail.com để được hướng dẫn.

Thông tin chi tiết về chương trình và đăng ký nhận tin tức, xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0933993218 – Anh Nguyễn Tiến Danh thành viên hội đồng thường trực

Email: vungtaucitytrail2020@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem